Hơn 80 người ở một chung cư bất ngờ bị đau bụng, buồn nôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân hơn 80 người sống ở một chung cư xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn.

Chiều 26-9, ông Hoàng Thế Tùng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Vinh (tỉnh Nghệ An), cho biết đơn vị này đã lấy mẫu nước sinh hoạt ở tòa chung cư có nhiều người dân bị đau bụng gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An xét nghiệm để xác minh nguyên nhân.

Tòa chung cư nơi xảy ra sự việc
Tòa chung cư nơi xảy ra sự việc

Trước đó, theo ông Trần Đức Kỳ, Trưởng ban quản trị chung cư Golden City 3, xã Nghi Phú, TP Vinh, thông tin những ngày gần đây, nguồn nước máy sinh hoạt ở chung cư có đổi màu nhẹ, mùi lạ.

Từ trưa 25-9, nhiều người dân ở chung cư bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bụng đầy hơi, đau bụng, buồn nôn. Đến ngày 26-9, đã có hơn 80 người xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn, tụt huyết áp, trong đó có 7 người nặng hơn phải nhập viện điều trị.

Bể cung cấp nguồn nước cho chung cư

Bể cung cấp nguồn nước cho chung cư

Được biết, do nghi ngờ nguồn nước là nguyên nhân dẫn tới các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, từ tối 25-9, cư dân ở chung cư Golden City 3 cũng đã tạm dừng sử dụng nước máy, mua nước lọc đóng bình để về nấu ăn, uống.

Theo Đức Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Loãng xương không còn là chuyện tuổi già, nguyên nhân do đâu?

Loãng xương không còn là chuyện tuổi già, nguyên nhân do đâu?

(GLO)- Loãng xương vốn được xem là căn bệnh của người cao tuổi nhưng hiện nay đang có xu hướng “trẻ hóa”. Không ít người trong độ tuổi 20-30 đã phải đối mặt với nguy cơ xương giòn, mật độ xương thấp do lối sống thiếu vận động, dinh dưỡng mất cân đối và thói quen lạm dụng đồ uống có gas, cà phê.

Gia Lai chủ động phòng-chống sốt xuất huyết

Gia Lai chủ động phòng-chống sốt xuất huyết

(GLO)- Trong tuần qua, tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 19 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), tăng 11 ca mắc so với tuần trước, nâng tổng ca mắc SXH toàn tỉnh lên 299 ca; không có trường hợp tử vong. Hiện đang vào giai đoạn cao điểm của bệnh SXH, ngành Y tế chủ động triển khai các biện pháp phòng-chống.

null