Trong thời gian tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng và làm việc tại Hiroshima, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
Tại cuộc gặp Tổng thống Hoa Kỳ bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng quan hệ hai nước vừa qua phát triển tích cực với trọng tâm là hợp tác kinh tế-thương mại.
Các nhà lãnh đạo G7 cho biết sẽ tiếp tục thực hiện cam kết cung cấp viện trợ tài chính, nhân đạo, quân sự và ngoại giao theo đề nghị của Ukraine cho tới khi nào còn cần thiết.
Trong các mục tiêu của hội nghị các bộ trưởng Nhóm G7, đáng chú ý có thúc đẩy các công nghệ để cải thiện luồng dữ liệu xuyên biên giới cũng như hướng tới một mạng Internet mở và miễn phí.
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức tại Anh từ ngày 11 đến 13-6 tới, Thủ tướng Úc Scott Morrison kêu gọi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trừng phạt “những hành vi xấu“.
Hàn Quốc từng phải nhận “đòn đau“ từ Trung Quốc vào năm 2016 liên quan việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. Và giờ Hàn Quốc có thể tiếp tục bị Bắc Kinh trừng phạt vì nhận lời mời tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 của ông Trump, theo SCMP.