Học sinh vùng khó làm nhang đuổi muỗi từ thảo dược

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Từ những nguyên liệu quen thuộc như: sả, vỏ cam, hoa cúc vạn thọ… nhóm học sinh lớp 12A6 của Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Kông Chro) đã điều chế “Nhang thảo dược đuổi muỗi” thân thiện với môi trường. Sản phẩm đạt giải nhì tại Hội thi thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai năm học 2022-2023.

Em Phan Thị Thu Trâm-Trưởng nhóm nghiên cứu-chia sẻ: “Qua quan sát, chúng em nhận thấy, hàng năm, dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến khá phức tạp. Trên thị trường có rất nhiều loại nhang đuổi muỗi. Tuy nhiên, một số loại nhang không rõ nguồn gốc, có nhiều hóa chất hoặc không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Chính vì thế, chúng em đã nghiên cứu, tạo ra nhang đuổi muỗi có nguồn gốc thảo dược với mong muốn mang lại sự an toàn cho sức khỏe con người cũng như môi trường sống”.

Ý tưởng này được Trâm cùng 4 bạn học sinh lớp 12A6 nghiên cứu thực hiện từ tháng 9-2022. Nhóm đã tiến hành thử nghiệm nhiều loại thảo dược rồi quyết định chọn nguyên liệu chính là: sả, hoa cúc vạn thọ, vỏ cam, bột keo bời lời. Bởi theo kinh nghiệm dân gian, mọi người thường đốt sả, vỏ cam, hoa cúc vạn thọ để tạo khói hay xoa tinh dầu sả lên người để xua đuổi muỗi.

Học sinh vùng khó làm nhang đuổi muỗi từ thảo dược ảnh 1

Nhóm tác giả nghiên cứu, điều chế nhang thảo dược trừ muỗi. Ảnh: Minh Nhật

Sau khi xác định được nguyên liệu, các em bắt tay vào thử nghiệm. Trong quá trình điều chế, nhóm tác giả cũng gặp không ít khó khăn, trải qua nhiều thất bại do chưa cân đối được tỷ lệ nguyên liệu, các thành phần không kết dính. Qua nhiều lần thử nghiệm, các em đã chọn được tỷ lệ thích hợp là 3:3:1 (bột hoa cúc, tinh dầu sả, bột cam) để tạo ra sản phẩm đảm bảo về mùi hương, hiệu quả đuổi muỗi, thời gian cháy và thời gian bảo quản. Sau 2 tháng miệt mài thử nghiệm, sản phẩm “Nhang thảo dược đuổi muỗi” cũng hoàn thành và đạt hiệu quả cao.

Để làm nhang, các em lựa chọn những cây sả được trồng 10-12 tháng, thân mập, chắc khỏe để có mùi hương tốt hơn những cây sả non và mỏng. Sau đó, sả được loại bỏ phần ngọn, vỏ và những phần hư hỏng rồi cắt thành từng đoạn nhỏ khoảng 3-4 cm, rửa sạch, đập dập nhẹ bỏ vào hũ thủy tinh ngâm với rượu trắng 3-5 ngày. Tiếp đến, bỏ phần sả và rượu đã ngâm vào máy xay nhuyễn rồi cho vào hũ thủy tinh ngâm trong vòng 30 ngày, đặt ở nơi khô thoáng, tránh ánh sáng mặt trời. Sau 30 ngày, dùng rây lọc bỏ phần xác sả và chiết xuất lấy tinh dầu.

Học sinh vùng khó làm nhang đuổi muỗi từ thảo dược ảnh 2

Nhóm tác giả gồm 5 thành viên (theo thứ tự từ phải sang) đến từ Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Kông Chro) nhận giải nhì tại Hội thi Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai. Ảnh: Minh Nhật

Nguyên liệu hoa cúc vạn thọ và vỏ cam được phơi khô, xay nhuyễn đem trộn với bột keo bời lời. Tinh dầu sả được trộn với hỗn hợp để tạo sự kết dính, lấy que tre đã được vót sẵn, lăn cho hỗn hợp bọc kín chân nhang là hoàn thành sản phẩm. Sau đó, phơi nắng khoảng 2 ngày là có được cây nhang thành phẩm. Mỗi cây nhang cháy gần 20 phút. Để làm ra sản phẩm này, nhóm tác giả nhận được sự đồng hành, hướng dẫn của cô Trần Thị Bảo Trân-giáo viên môn Sinh học Trường THPT Hà Huy Tập. Cô Trân cho biết: “Những nguyên liệu tạo ra nhang đuổi muỗi đều rẻ tiền và có sẵn ở địa phương. Một số nguyên liệu tưởng chừng vứt bỏ nhưng lại có công dụng hữu ích. Khi các em trình bày ý tưởng, tôi thấy rất hay và hỗ trợ các em những kiến thức liên quan”.

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn: Đang là học sinh nhưng các em đã có một dự án rất hay và ý nghĩa. Sản phẩm vừa góp phần bảo vệ môi trường, phòng-chống dịch bệnh vừa có thể gây quỹ để giúp đỡ các học sinh khó khăn. Việc các em tự nghiên cứu để tạo ra một sản phẩm có ích cho cộng đồng rất đáng biểu dương.

Sau khi hoàn thành, nhóm tác giả đã mang sản phẩm tặng bạn bè cùng lớp và thầy cô dùng thử cùng phiếu khảo sát thì nhận được kết quả đánh giá tích cực. Nhiều người đặt mua thêm vì nhang thảo dược có mùi thơm dễ chịu, không cay mắt và có tác dụng đuổi muỗi khá tốt. Mỗi hộp nhang thảo dược gồm 20 cây có giá 20.000 đồng. Các em đã bán được 300 hộp nhang thảo dược trừ muỗi với số tiền 6 triệu đồng. Số tiền này được trao lại cho Đoàn trường để tặng quà cho 21 học sinh khó khăn của trường trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Ưu điểm của sáng kiến này là các nguyên liệu đều “cây nhà lá vườn”, rẻ tiền, dễ kiếm, có sẵn ở địa phương. Sản phẩm có thể bảo quản trong 6 tháng. Hiện nay, nhóm tác giả thực hiện hoàn toàn bằng thủ công nên sản phẩm chưa thực sự đẹp mắt. Em Lê Thị Ý bày tỏ: “Chúng em rất vui vì có thể tạo ra sản phẩm đuổi muỗi với nguyên liệu từ thảo dược, an toàn, thân thiện với môi trường và người sử dụng. Việc tạo ra nhang thảo dược đuổi muỗi đã góp phần làm phong phú thêm các phương pháp đuổi muỗi hiện nay. Sắp tới, chúng em sẽ tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện sản phẩm cũng như mẫu mã, bao bì nhằm tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn”.

Tại Hội thi thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai năm học 2022-2023 do Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức vào đầu tháng 1-2023, sản phẩm “Nhang đuổi muỗi thảo dược” của nhóm tác giả đã đạt giải nhì và được Ban giám khảo đánh giá cao.

Có thể bạn quan tâm

Học sinh sáng chế hệ thống báo động thiên tai

Học sinh sáng chế hệ thống báo động thiên tai

Để giảm bớt thiệt hại do thiên tai, 2 nữ sinh lớp 9 ở Kon Tum đã nghiên cứu, chế tạo ra hệ thống báo động mưa to, gió lớn, nước ngập. Đó là các em Nguyễn Mai Như Trúc và Đào Thị Thanh Tâm (cùng học lớp 9A, Trường tiểu học - THCS xã Sa Nghĩa, H.Sa Thầy).
Khởi nghiệp từ bột ngũ cốc dinh dưỡng

Khởi nghiệp từ bột ngũ cốc dinh dưỡng

(GLO)- Với những thành công mang lại, anh Nguyễn Văn Dưỡng (tổ 2, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) đã chứng minh quyết định từ bỏ công việc của một kỹ sư để chuyên tâm sản xuất và kinh doanh sản phẩm bột ngũ cốc của mình là đúng đắn.
Sinh viên kiếm tiền thời Tết

Sinh viên kiếm tiền thời Tết

Không cần nhiều vốn, mặt bằng, nhiều bạn trẻ đã “hái ra tiền“ khi kinh doanh đồ trang trí thủ công, bán hàng, review hộp quà Tết... thông qua các nền tảng mạng xã hội dịp cuối năm.
Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Bất kể ngày hay đêm, mỗi khi công nhân bị thủng lốp xe là 4 thành viên của 2 tổ vá xe lưu động thuộc Nông trường Đoàn Kết (Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông) liền có mặt để hỗ trợ. Mô hình này giúp công nhân đảm bảo thời gian ra lô cạo mủ cao su.
"Tiếp sức" các dự án vì cộng đồng

"Tiếp sức" các dự án vì cộng đồng

(GLO)- “Tôi và dự án kinh doanh vì cộng đồng“ là chủ đề hội thi “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai“ năm học 2022-2023 do Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 9-1. Các dự án tham gia hội thi thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau nhưng đều lan tỏa tinh thần nhân ái vì cộng đồng.
Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc

Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc

(GLO)- Năm 2022, công tác gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình tiếp tục nhận được sự quan tâm của các ban, ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai. Nhờ đó, các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức về phòng-chống bạo lực gia đình, hướng đến xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc“.
Nơi hội tụ những "nhà khoa học" trẻ

Nơi hội tụ những "nhà khoa học" trẻ

(GLO)- Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2022-2023 vừa khép lại vào chiều 7-1. Không chỉ giúp học sinh Gia Lai thỏa sức sáng tạo, phát huy năng lực trong nghiên cứu, sân chơi bổ ích này còn góp phần “ươm mầm“ những “nhà khoa học“ trẻ.
Học sinh, sinh viên Gia Lai phấn đấu "vừa hồng, vừa chuyên"

Học sinh, sinh viên Gia Lai phấn đấu "vừa hồng, vừa chuyên"

(GLO)- Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, học sinh-sinh viên (HS-SV) tỉnh Gia Lai không chỉ ra sức học tập mà còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do tổ chức Đoàn-Hội các cấp tổ chức. Với sự đổi mới, sáng tạo trong từng hoạt động, HS-SV có cơ hội rèn luyện để ngày càng tự tin, có bản lĩnh và kỹ năng, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.
9X khởi nghiệp từ trà kombucha đa vị

9X khởi nghiệp từ trà kombucha đa vị

(GLO)- Tốt nghiệp Khoa Kinh tế đối ngoại (Trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) nhưng chị Lê Thị Thu Hồng (tổ 7, thị trấn Chư Sê) lại có niềm đam mê với thức uống dinh dưỡng kombucha. Chị xây dựng dự án phát triển chuỗi cung ứng trà kombucha đa vị và xuất sắc giành giải nhì tại Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Gia Lai lần thứ VI-2022.