Hoa cà phê nở trắng xóa mùa… con ong đi lấy mật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vào mùa con ong đi lấy mật trên cao nguyên cũng là mùa hoa cà phê nở trắng xóa trên núi đồi, nương rẫy bạt ngàn. Vẻ đẹp này thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan.

Chỉ còn vài ngày nữa, mảnh đất Gia Lai bước vào “Tháng 3 Tây Nguyên, mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông uống nước” như ca từ trong bài hát. Và những ngày này, hoa cà phê đang nở rộ, bông hoa trắng xóa trên nền xanh mênh mông của rẫy cà phê. Ảnh Trần Hồng
Chỉ còn vài ngày nữa, mảnh đất Gia Lai bước vào “Tháng 3 Tây Nguyên, mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông uống nước” như ca từ trong bài hát. Và những ngày này, hoa cà phê đang nở rộ, bông hoa trắng xóa trên nền xanh mênh mông của rẫy cà phê. Ảnh Trần Hồng
Hoa cà phê thường nở rộ vào mùa khô, bông hoa trắng tinh khiết. Có lẽ chất đất đỏ bazan đã kết tinh và nuôi dưỡng những hoa, quả cà phê thơm ngon, rồi qua bàn tay của người nông dân, cà phê đi khắp mọi miền đất nước.
Hoa cà phê thường nở rộ vào mùa khô, bông hoa trắng tinh khiết. Có lẽ chất đất đỏ bazan đã kết tinh và nuôi dưỡng những hoa, quả cà phê thơm ngon, rồi qua bàn tay của người nông dân, cà phê đi khắp mọi miền đất nước.
 Những chùm hoa cà phê trắng màu tinh khiết khiến nhiều du khách đường xa mê mẩn mãi ngắm nhìn, chụp hình lưu niệm.
Những chùm hoa cà phê trắng màu tinh khiết khiến nhiều du khách đường xa mê mẩn mãi ngắm nhìn, chụp hình lưu niệm.
 Mỗi năm hoa cà phê thường nở rộ 2-3 đợt, mỗi đợt kéo dài 7-10 ngày hoa mới có dấu hiệu phai tàn. Thời gian hoa cà phê nở kéo dài từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau.
Mỗi năm hoa cà phê thường nở rộ 2-3 đợt, mỗi đợt kéo dài 7-10 ngày hoa mới có dấu hiệu phai tàn. Thời gian hoa cà phê nở kéo dài từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau.
 Hoa cà phê lan tỏa hương thơm dịu nhẹ theo gió, thu hút nhiều ong bướm đi hút mật.
Hoa cà phê lan tỏa hương thơm dịu nhẹ theo gió, thu hút nhiều ong bướm đi hút mật.
Người ta thường bảo, tháng 3 là tháng hạnh phúc Tây Nguyên, du khách ghé chân mảnh đất Gia Lai cũng cảm thấy thú vị, hạnh phúc khi đứng trước những rẫy cà phê bạt ngàn và mênh mông nắng gió.
Người ta thường bảo, tháng 3 là tháng hạnh phúc Tây Nguyên, du khách ghé chân mảnh đất Gia Lai cũng cảm thấy thú vị, hạnh phúc khi đứng trước những rẫy cà phê bạt ngàn và mênh mông nắng gió.
 Mùa hoa dã quỳ vàng rực rỡ hai bên đường đi thì mùa hoa cà phê trắng xóa ở Gia Lai cũng là vẻ đẹp khó tả, một điểm nhấn du lịch dọc khắp hành trình Tây Nguyên.
Mùa hoa dã quỳ vàng rực rỡ hai bên đường đi thì mùa hoa cà phê trắng xóa ở Gia Lai cũng là vẻ đẹp khó tả, một điểm nhấn du lịch dọc khắp hành trình Tây Nguyên.
Gia Lai hiện có hơn 97.000 ha cà phê, trong đó, diện tích đang kinh doanh là hơn 83.000 ha, còn lại đang ở giai đoạn kiến thiết cơ bản và tái canh. Ảnh Trần Hồng
Gia Lai hiện có hơn 97.000 ha cà phê, trong đó, diện tích đang kinh doanh là hơn 83.000 ha, còn lại đang ở giai đoạn kiến thiết cơ bản và tái canh. Ảnh Trần Hồng

https://dulich.laodong.vn/san-pham/hoa-ca-phe-no-trang-xoa-mua-con-ong-di-lay-mat-883104.html
 

Theo NHẬT LỆ (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Võ đường làm du lịch

Võ đường làm du lịch

(GLO)- Không gian luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được mở rộng theo hướng gắn với hoạt động du lịch. Nhiều võ đường mở cửa đón du khách, đưa di sản võ học trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc biệt.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh. Một năm của lễ hội, trải nghiệm, bản sắc và những cuộc gặp gỡ kỳ thú giữa cao nguyên và biển cả. Năm Du lịch Quốc gia 2026 - Gia Lai chính thức khởi động! Bạn sẽ là một phần của hành trình này chứ?

Chuông gió Tây Nguyên

Chuông gió Tây Nguyên

(GLO)- Chưa qua cổng nhà Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih (làng Jút 1, xã Ia Hrung) đã có thể nghe thanh âm trong trẻo, hiền hòa của tre nứa chạm vào nhau. Những chiếc chuông treo trước hiên nhà sàn đón gió, ngân nga thanh âm mộc mạc.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14 đến 22-2), Gia Lai được dự báo sẽ đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ðặc biệt, tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tạo kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới.

Ngập sắc xuân trên những cánh đồng hoa trước Tết

Ngập sắc xuân trên những cánh đồng hoa trước Tết

Sau nhiều đợt mưa lũ dồn dập cuối năm 2025, nhiều vùng trồng hoa Tết tại TP. Huế từng ngập sâu, chịu thiệt hại nặng nề. Bước sang đầu năm 2026, nhờ nỗ lực vượt khó bền bỉ của người nông dân, sắc xuân tươi mới đang dần trở lại trên những cánh đồng hoa cố đô một thời tiêu điều, xơ xác.

null