(GLO)- Reuters ngày 23/1 đưa tin, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) của quân đội Mỹ "tái bố trí (các hệ thống phòng không Typhon) trong lòng lãnh thổ Philippines".
Bộ Giao thông Kazakhstan công bố báo cáo điều tra cho thấy nhiều khả năng máy bay của Hãng hàng không Azerbaijan Airlines đã bị hư hại vì tác động của 'các vật thể bên ngoài" trước khi rơi xuống gần thành phố Aktau của Kazakhstan hôm 25.12.2024.
(GLO)- Ngày 23/5, Thủ tướng Ba Lan và Hy Lạp đã gửi thư tới Ủy ban châu Âu (EC) kêu gọi thành lập hệ thống phòng không ( tương tự như vòm sắt của Israel) trên toàn châu Âu.
(GLO)- Trong 2 ngày 17 và 18/4, tại Hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, Bỉ, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã ra tuyên bố chung kêu gọi khẩn trương chuyển hệ thống phòng không và quân sự cần thiết cho Ukraine.
(GLO)-PravdaUkraine ngày 17/7 đưa tin, hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở vùng thủ đô Kiev cùng các tỉnh Chernihiv, Kharkov, Dnipro, Poltava, Cherkasy, Sumy và Kirovohrad của Ukraine trong bối cảnh lực lượng không quân Ukraine ghi nhận hai oanh tạc cơ Tu-22M3 mang tên lửa của Nga cất cánh.
Lực lượng vũ trang Ukraine đã thông báo cho Mỹ và các đồng minh phương Tây khác rằng họ đang cố gắng đánh chặn tên lửa của Nga, trong khoảng thời gian trùng với vụ việc tên lửa rơi trên lãnh thổ Ba Lan. Đó là thông báo của CNN dẫn nguồn tin trong chính quyền Mỹ.
Ukraine hôm 7-11 thông báo họ đã nhận thêm hệ thống phòng không từ các đồng minh quân sự phương Tây, giữa lúc giới chức Kiev yêu cầu người dân sử dụng tiết kiệm điện sau nhiều tuần Nga tấn công các cơ sở năng lượng.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un lên tiếng cảnh báo Mỹ, sau khi Bình Nhưỡng lần đầu tiên tuyên bố phóng tên lửa siêu thanh, có thể dễ dàng xuyên thủng các hệ thống phòng không.