Hé lộ đãi ngộ 'khủng' LPBank trao cho Công Phượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chia tay Yokohama FC, Công Phượng sẽ về nước và nhận mức đãi ngộ thuộc hàng cao nhất của bóng đá Việt Nam.
Công Phượng sau bàn thắng ghi vào lưới đội tuyển Palestine. ẢNH: THỦY XUÂN

Công Phượng sau bàn thắng ghi vào lưới đội tuyển Palestine. ẢNH: THỦY XUÂN

Đầu năm 2023, Công Phượng khoác áo Yokohama FC với hy vọng sẽ có lần trở lại Nhật Bản thành công hơn, sau lần đầu khoác áo Mito HollyHock FC chưa như ý năm 2016. Cộng thêm một lần gia hạn, bản hợp đồng của Công Phượng với Yokohama FC có thời hạn đến tháng 1.2026.

Tuy nhiên, đến 16.9, Công Phượng đã chính thức là người tự do với xác nhận từ đội bóng đang chơi ở J-league 2 tại Nhật Bản. Bản thân anh cũng cho biết 15.9 là ngày cuối cùng anh là thành viên của Yokohama FC.

Nếu không có gì thay đổi, Công Phượng sẽ về Việt Nam ký hợp đồng với LPBank, ngân hàng có Chủ tịch là ông Nguyễn Đức Thụy. Trước đó, ngân hàng đang tài trợ cho V-Legue 2024 - 2025 đã ký hợp đồng đại sứ với những tuyển thủ tiếng tăm khác như Văn Lâm, Hoàng Đức.

Công Phượng ngồi xem các học viên nhí tập cùng thầy Giôm giống mình 16 năm trước. ẢNH: MINH TRẦN

Công Phượng ngồi xem các học viên nhí tập cùng thầy Giôm giống mình 16 năm trước. ẢNH: MINH TRẦN

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, nhiều khả năng ông Nguyễn Đức Thụy sẽ ký bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với Công Phượng, kèm mức độ đãi ngộ cao thuộc tốp đầu của bóng đá Việt Nam, tương đương với Văn Lâm và Hoàng Đức.

Trước đó, ông Thụy từng bày tỏ sự quý mến và trân trọng tài năng đến 2 tuyển thủ trên, kèm phí lót tay 6,8 tỉ đồng/năm và lương 68 triệu đồng/tháng, theo đúng tinh thần "lộc, phát" may mắn của LPBank (Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam).

Đến lúc này tương lai của Hoàng Đức vẫn là dấu hỏi thú vị, do anh vẫn sẽ thi đấu cho đội bóng đã đào tạo mình là Thể Công Viettel đến hết lượt đi, trước khi chính thức trở thành cầu thủ tự do vào tháng 1.2025.

Trong khi đó Văn Lâm sau khi chia tay CLB Bình Định đang tập luyện cùng CLB Phù Đổng Ninh Bình, chuẩn bị cho mùa giải hạng nhất 2024 - 2025 với mục tiêu đưa bóng đá cố đô sớm trở lại V-League 2025 - 2026.

Công Phượng không còn là người của Yokohama FC từ ngày 16.9. ẢNH: YOKOHAMA FC

Công Phượng không còn là người của Yokohama FC từ ngày 16.9. ẢNH: YOKOHAMA FC

Việc Công Phượng ký hợp đồng với LPBank sẽ giúp cầu thủ từng được bầu Đức "cưng" nhất có cơ hội trở về Việt Nam chơi bóng, tìm lại phong độ và cảm giác bóng đủ để mở đường trở lại đội tuyển Việt Nam.

Nếu không có gì thay đổi, đích đến sáng cửa nhất của Công Phượng sẽ là CLB Phù Đổng Ninh Bình đang như đội tuyển thu nhỏ, ngoài Văn Lâm còn có Thanh Thịnh, Thanh Bình, Minh Bình, Hữu Tuấn, Đức Việt, Văn Thành…

Nếu hòa nhập nhanh và tìm lại được động lực thi đấu mạnh mẽ ở đội bóng mới Phù Đổng Ninh Bình, Công Phượng sẽ có cơ hội ghi điểm với HLV Kim Sang-sik khi AFF Cup 2024 chỉ còn chưa đầy 2 tháng rưỡi nữa sẽ khởi tranh.

Theo Linh Nhi (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 29-1 đến 2-2, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 12 đội nam và 7 đội nữ đến từ các thôn, làng và đơn vị trên địa bàn.

null