(GLO)-Ngày 24/4, Phó phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ), ông Farhan Haq, cảnh báo an ninh và nhân đạo ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti đã lên đến mức báo động. Tình hình khiến cho Đại sứ quán và Lãnh sự quán của nhiều nước tại Haiti đã tạm thời phải đóng cửa và khuyến nghị công dân nước mình hạn chế di chuyển do các cuộc biểu tình đang có xu hướng gia tăng bạo lực.
Mới đây, một loài hoa mộc lan bản địa đã biến mất 97 năm ở Haiti bất ngờ được tìm thấy trong một khu rừng thuộc dãy núi Massif du Nord dài nhất quốc gia vùng Caribe.
Theo thông báo từ Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba kiêm nhiệm Haiti, không thành viên nào trong cộng đồng khoảng 60 người Việt đang sinh sống và làm việc tại Haiti nằm trong số nạn nhân vụ động đất.
Bộ trưởng Pierre cho biết, ông Ariel Henry, người được cố Tổng thống Jovenel Moise chỉ định thay thế ông Joseph một ngày trước khi bị ám sát, sẽ lãnh đạo đất nước Nam Phi.
Mỹ cử quan chức thực thi pháp luật liên bang cấp cao đến Haiti sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise. Haiti cũng đã yêu cầu vài trăm binh sĩ Mỹ giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.
Liên quan vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise, một bác sĩ Haiti làm việc ở Mỹ trong hơn 20 năm đã bị bắt vì bị tình nghi là một trong những kẻ cầm đầu.
Cuộc điều tra cho thấy nhân vật bị tình nghi là cựu Bộ trưởng Tư pháp Joseph Feliz Badio và ông này có thể đã đặt hàng các sát thủ nước ngoài ba ngày trước khi xảy ra vụ ám sát.