Giám sát về quản lý, sử dụng nhà vắng chủ đã được xác lập sở hữu toàn dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 270/QĐ-BKTNS về thành lập đoàn giám sát “Kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh về quản lý, sử dụng nhà vắng chủ đã được xác lập sở hữu toàn dân”.


Theo đó, đoàn giám sát do ông Nguyễn Đình Phương-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Thời gian giám sát dự kiến đầu tháng 5-2023. Các cơ quan chịu sự giám sát gồm: Sở Xây dựng; UBND thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và TP. Pleiku.

Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng nhà vắng chủ đã được xác lập sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Mục đích giám sát nhằm xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các kiến nghị của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh tại Báo cáo số 161/BC-HĐND ngày 27-10-2017 của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh về “Kết quả giám sát về tình hình quản lý, sử dụng nhà vắng chủ (còn gọi là nhà ở cũ) đã được xác lập sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai ”. Qua đó, xác định kết quả đạt được, việc tổ chức khắc phục khó khăn, tồn tại; kiến nghị, đề xuất những giải pháp phù hợp của địa phương với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà vắng chủ trên địa bàn tỉnh.

Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát chuẩn bị và báo cáo các nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình theo Đề cương giám sát. Đồng thời, gửi báo cáo về Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh gồm 01 bản chính và gửi kèm file qua địa chỉ: thanhhdnd112022@gmail.com trước ngày 8-5-2023.

Theo Báo cáo số 161/BC-HĐND ngày 27-10-2017 của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, tổng quỹ nhà vắng chủ (nhà ở cũ) đã xác lập sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 5-9-2017 là 97 căn với tổng diện tích nhà 9.346,38 m2, tổng diện tích đất 16.897,94 m2. Trong đó có 29 căn nhà UBND tỉnh đã bán cho người đang thuê; 39 căn Sở Xây dựng đang quản lý cho thuê; 1 căn UBND tỉnh giao cho UBND TP. Pleiku xử lý; 4 căn UBND thành phố chưa chuyển giao; 8 căn UBND thị xã Ayun Pa đang quản lý; 3 căn UBND thị xã An Khê đang quản lý; 12 căn do các tổ chức cơ quan quản lý sử dụng; 1 căn đã trả nhà cho chủ cũ.

Cũng tại báo cáo nói trên, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh có các đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh, gồm: đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát toàn bộ các căn nhà vắng chủ đã hoặc chưa được xác lập sở hữu toàn dân để có biện pháp quản lý phù hợp, đồng thời xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với từng căn nhà vắng chủ (nhà ở cũ) theo quy định và báo cáo HĐND tỉnh; xem xét, ban hành văn bản sửa đối mức giá cho thuê nhà vắng chủ đã được xác lập sở hữu toàn dân đúng quy định; tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà vắng chủ, nhất là công tác phối hợp quản lý giữa các cấp; chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các căn nhà, các điểm trường, phòng họp tổ dân phố... và những thửa đất chưa được xác lập sở hữu toàn dân, ban hành quyết định xác lập sở hữu toàn dân; chỉ đạo Sở Công thương giao lại căn nhà số 11 Trần Cao Vân (TP. Pleiku) để xác lập sở hữu toàn dân theo đúng quy định; chỉ đạo Sở Xây dựng đề xuất hướng xử lý đối với căn nhà số 07 Duy Tân, TP. Pleiku (do ông Phạm Văn Tư thuê); kiểm tra, rà soát các căn nhà vắng chủ đã bán, bán đấu giá trong giai đoạn 2007 đến tháng 9-2017 (trong đó có trường hợp bán đấu giá nhà vắng chủ tại nhà số 01 Hai Bà Trưng và 05 Hai Bà Trưng, thị xã An Khê).

Có thể bạn quan tâm

Ngôi nhà tự 'thở' giữa lòng đô thị

Ngôi nhà tự 'thở' giữa lòng đô thị

Toạ lạc trên khu đất rộng 450m2 tại khu đô thị ở Jakarta (Indonesia), ngôi nhà là minh chứng cho lối kiến trúc có thể mở rộng giới hạn không gian sống bằng sự kết nối giữa thiên nhiên, ánh sáng và cảm xúc. 

Quy Nhơn hướng tới đô thị không rác thải nhựa

Quy Nhơn hướng tới đô thị không rác thải nhựa

Trên nhiều con phố của TP Quy Nhơn không khó để thấy rác thải nhựa vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, tuy nhiên, mọi thứ đang dần thay đổi. Với mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thành phố đang tạo bước chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới một đô thị xanh, sạch, không rác thải nhựa.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

null