Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023: Văn xuôi 'áp đảo' thơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023 đã được trao cho 6 tác giả xuất sắc. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải cho tác giả trẻ, nhà văn nữ ấn tượng.
Lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam trao giải cho các tác giả. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam trao giải cho các tác giả. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngày 27/2, Lễ trao Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023 đã diễn ra tại Hà Nội. Trong số 6 tác phẩm đoạt giải, có ba tác phẩm văn xuôi, một tác phẩm thơ, một công trình lý luận phê bình và một tác phẩm văn học thiếu nhi (truyện dài).

Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết Ban Tổ chức nhận được 179 tác phẩm tham dự giải. Hội đồng Sơ khảo các chuyên ngành và Hội đồng chung khảo đã chọn ra 6 tác phẩm để trao giải

Ở thể loại Văn xuôi, ba tác phẩm xuất sắc nhất gồm: Tiểu thuyết “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín” (Nguyễn Một); tiểu thuyết “Tuyệt không dấu vết” (Nguyễn Việt Hà); tập truyện ngắn “Một mùa hè dưới bóng cây” (Nguyễn Tham Thiện Kế).

Giải thưởng Thơ thuộc về “Đồng sen tàn” của nhà thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành. Giải thưởng Lý luận Phê bình thuộc về tác phẩm “Tự chủ văn chương và sứ mệnh tự do” của hai tác giả Phùng Ngọc Kiên và Đoàn Ánh Dương. Giải thưởng Văn học Thiếu nhi được trao cho tập truyện “Cá Linh đi học” của nhà văn Lê Quang Trạng.

Bìa các tác phẩm đoạt Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023.

Bìa các tác phẩm đoạt Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023.

Ở mảng văn học dịch, có 8 tác phẩm gửi đến tham dự xét giải. Hội đồng Sơ khảo đã trình lên Hội đồng Chung khảo một tác phẩm duy nhất là “Thợ săn hoang dã.” Tuy nhiên, tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Chung khảo, sau khi nghe các ý kiến và phân tích đánh giá từ nhiều phía, cân nhắc kỹ lưỡng ở nhiều khía cạnh, Hội đồng đã quyết định bỏ trống hạng mục Văn học dịch.

Đánh giá chung, nhà văn Nguyễn Bình Phương cho rằng số lượng tác phẩm tham dự xét giải thường niên về cơ bản vẫn giữ ổn định, có sự phân bố khá đều ở hai thể loại thơ và văn xuôi, lý luận phê bình giảm hơn một chút so với mọi năm.

Theo ông Phương, điểm nổi bật nhất của mùa giải năm nay là bản lĩnh người sáng tạo và bản lĩnh của hội đồng lựa chọn.

“Những tác phẩm được trao năm nay cho thấy quan điểm cởi mở đầy can đảm của Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam. Với thơ, trao cho ‘Đồng sen tàn’ chính là sự ghi nhận chất lượng của một tập thơ với nhiều những bài độc lạ cũng là tôn vinh thành tựu của một tác giả đang chạm tới độ chín trên mọi phương diện, cả nhân sinh quan lẫn kỹ thuật thể hiện,” ông Phương nói.

Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, ông Phương khẳng định việc trao giải văn xuôi cho ba tác phẩm với ba phong cách khác nhau, ba quan niệm nghệ thuật khác nhau cho thấy tinh thần phóng khoáng của Ban chấp hành trong nhìn nhận, chấp nhận mọi khuynh hướng, phong cách nghệ thuật.

Cụ thể, “Tuyệt không dấu vết” của Nguyễn Việt Hà cho thấy bản lĩnh của người nắm chắc kỹ thuật, dám bước những bước dài tới sự pha trộn thể loại để tìm ra một công thức cho riêng mình, cả trên phương diện phản ánh những vấn đề nhân sinh trong xã hội đương thời lẫn mỹ cảm nghệ thuật.

“Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín” của Nguyễn Một thể hiện bản lĩnh qua góc nhìn nhận độc lập, khách quan trước những vấn đề vốn được mặc định, từ đó soi chiếu về sự tồn tại đầy kiên cường, cũng đầy tính may rủi, của cá nhân con người trong những giai đoạn, những tình thế lịch sử bất trắc, hiểm nguy.

“Một mùa Hè dưới bóng cây” của Nguyễn Tham Thiện Kế can đảm ở sự phá vỡ cấu trúc câu và làm mới ngôn ngữ theo cách của riêng mình mà vẫn tạo được sự thấu cảm với người đọc.

Cũng nhân dịp này, Hội Nhà văn Việt Nam tổng kết Cuộc Vận động Sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi đợt 1 (2021-2023). Lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam ghi nhận số lượng tác giả tham gia đông đảo, trải rộng khắp các vùng miền, có cả tác giả là người Việt sinh sống, học tập ở nước ngoài.

Độ tuổi sáng tác phong phú, cao nhất là tác giả Huỳnh Sanh Châu 95 tuổi, thấp nhất là Kul Nguyễn 10 tuổi với tác phẩm “Tích cực,” Vũ Khánh Huyền 11 tuổi với “Mùa Hè quê ngoại.”

Tác giả Đức Anh (giữa) nhận Giải thưởng Tác giả trẻ Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023 cho tiểu thuyết “Nhân sinh kép, sống hai cuộc đời.” (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tác giả Đức Anh (giữa) nhận Giải thưởng Tác giả trẻ Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023 cho tiểu thuyết “Nhân sinh kép, sống hai cuộc đời.” (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bên cạnh những cây viết thành danh, cuộc vận động có sự tham gia của nhiều gương mặt mới như Dương Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Cẩm Hà, Mai Quyên, Nguyễn Phong Việt, Nguyễn Xuân Lai...

“Điều đáng mừng hơn cả là thể loại trước đây chưa được lưu tâm như giả tưởng và khoa học viễn tưởng có sự khởi sắc. Các tác phẩm đã hạn chế những bài học gượng ép, giáo điều, thay vào đó, chú trọng khơi gợi trí tưởng tượng trong từng chi tiết nhỏ của đời sống để giáo dục về nhân tính,” nhà văn Nguyễn Bình Phương cho biết.

Phát biểu tại lễ trao giải, tác giả Nguyễn Phúc Lộc Thành cho hay ông vô cùng vinh dự trước giải thưởng ở hạng mục Thơ.

"Tôi xem đó là một sự động viên, đáp đền xứng đáng cho một quá trình lao động, sáng tạo bền bỉ, cho một con đường tìm tòi, khai khẩn, từ hoang sơ qua gập ghềnh, đến hanh thông của dòng lục bát mang phong vị riêng có của Nguyễn Phúc Lộc Thành," tác giả chia sẻ./.

1. Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023

Văn xuôi: Tiểu thuyết “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín” (Nguyễn Một); tiểu thuyết “Tuyệt không dấu vết” (Nguyễn Việt Hà); tập truyện ngắn “Một mùa hè dưới bóng cây” (Nguyễn Tham Thiện Kế)

Thơ: “Đồng sen tàn” (Nguyễn Phúc Lộc Thành)

Lý luận phê bình: “Tự chủ văn chương và sứ mệnh tự do” (Phùng Ngọc Kiên và Đoàn Ánh Dương)

Văn học thiếu nhi: “Cá Linh đi học” (Lê Quang Trạng)

2. Giải thưởng Tác giả trẻ Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023:

Tiểu thuyết “Nhân sinh kép, sống hai cuộc đời” (Đức Anh)

3. Giải thưởng Nhà văn nữ ấn tượng năm 2023:

Lê Thị Kim (Thành phố Hồ Chí Minh) và Trần Thị Trường (Hà Nội)

4. Giải thưởng Cuộc Vận động Sáng tác Văn học về đề tài thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam đợt 1 (2021-2023)

Giải Nhất: Bản thảo văn xuôi “Mèo sinh ra đâu phải chỉ bắt chụp” (Dương Thị Thảo Nguyên)

Giải Nhì: Bản thảo văn xuôi “Hạt dẻ ơi, về nhà thôi” (Nguyễn Thị Cẩm Hà - Hà Mi); tập thơ “Dắt mẹ đi chơi” (Mai Quyên)

Giải Ba: “Những đôi mắt khoảng trời” (Đào Quốc Vịnh), “Con cáo lửa” (Phạm Thanh Thúy), “Đi bắt nỗi buồn” (Nguyễn Thị Như Hiền), “Sông vừa đi vừa lớn” (Nguyễn Minh Khiêm), “Cái bếp kể chuyện” (Đinh Công Thủy)

Giải Khuyến khích: “Cu Sang - Cây ma” (Nguyễn Xuân Lai), “Cây gạo cõng Mặt Trời” (Nguyễn Thu Hằng), “Chúc ngủ ngon” (Nguyễn Phong Việt), “Mặt Trời khỏi ốm” (Đặng Toán), “Áo đất, áo trời” (Phạm Quỳnh Như), “Ai giàu nhất” (Hồng Chiến), “Lòng tốt ở lại” (Phan Đức Nam).

Có thể bạn quan tâm

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2025), sáng 29.6, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp” nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với Đảng, đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Triển khai trong thời gian chưa tròn 1 năm, Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025 đã thu hút nhiều người yêu văn chương trong và ngoài tỉnh tham gia. Tác phẩm được gửi về không chỉ thể hiện sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Bình Ðịnh giàu bản sắc văn hóa, chiều sâu lịch sử.
Núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) đã đi vào thơ của tác giả Nguyễn Thanh Mừng. Ảnh: Phạm Quý

Cao nguyên trong thơ Nguyễn Thanh Mừng

(GLO)- Tên tuổi nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng gắn liền với các tập thơ “Rượu đắng”, “Ngàn xưa”, .... Viết không nhiều nhưng thơ ông lại có mặt trong hầu hết các tuyển tập danh tiếng thơ Việt Nam hiện đại. Mấy năm gần đây, ông dành tình thương mến với Tây Nguyên và viết nhiều về vùng đất này.

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

(GLO)- Với đặc thù làm việc trong sự cô đơn, tĩnh lặng, nhiều kỹ thuật viên (KTV) có kinh nghiệm tại một số phòng thu trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang âm thầm đứng sau những bản thu chất lượng của các ca sĩ chuyên và không chuyên, chắp cánh cho đam mê âm nhạc.

null