Gia Lai: Tập huấn triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày (11 và 12-9), tại TP. Pleiku, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn cho trên 40 cán bộ, nhân viên y tế của 21 trạm y tế xã vùng III trên địa bàn tỉnh về triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời.

Lớp tập huấn là một trong các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được giảng viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh truyền đạt một số khái niệm về nuôi dưỡng trẻ nhỏ; cho trẻ bú ngay trong vòng 1 giờ đầu sau sinh; nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu; cho trẻ bú đúng cách; cho trẻ ăn bổ sung khi trẻ tròn 6 tháng tuổi; cho trẻ ăn phù hợp theo độ tuổi với nhiều loại thức ăn khác nhau.

Trên 40 cán bộ, nhân viên y tế của 21 trạm y tế xã vùng III trên địa bàn tỉnh Gia Lai tập huấn về triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời. Ảnh: Như Nguyện

Trên 40 cán bộ, nhân viên y tế của 21 trạm y tế xã vùng III trên địa bàn tỉnh Gia Lai tập huấn về triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời. Ảnh: Như Nguyện

Song song đó, các học viên được hướng dẫn thực hiện vệ sinh sạch sẽ khi chuẩn bị thức ăn và khi cho trẻ ăn; tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng trẻ nhỏ và sự hỗ trợ của gia đình, cộng đồng; tầm quan trọng của nuôi con bằng sữa mẹ và sự hỗ trợ của gia đình, cộng đồng. Các học viên được hướng dẫn thực hành trình diễn ăn bổ sung; hướng dẫn thăm bà mẹ sau sinh.

Lớp tập huấn cũng dành thời gian thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, nêu lên một số khó khăn, tồn tại và đề xuất các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời, qua đó nâng cao sức khỏe, thể trạng cho trẻ và góp phần nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động phòng-chống sốt xuất huyết

Chủ động phòng-chống sốt xuất huyết

(GLO)- Gia Lai đang bước vào giai đoạn cao điểm của bệnh sốt xuất huyết. Trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận thêm 19 ca mắc mới. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành Y tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát trên diện rộng.

Loãng xương không còn là chuyện tuổi già, nguyên nhân do đâu?

Loãng xương không còn là chuyện tuổi già, nguyên nhân do đâu?

(GLO)- Loãng xương vốn được xem là căn bệnh của người cao tuổi nhưng hiện nay đang có xu hướng “trẻ hóa”. Không ít người trong độ tuổi 20-30 đã phải đối mặt với nguy cơ xương giòn, mật độ xương thấp do lối sống thiếu vận động, dinh dưỡng mất cân đối và thói quen lạm dụng đồ uống có gas, cà phê.

null