Gia Lai tăng cường phòng-chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt bệnh AIDS trước năm 2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 10-6, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn 1201/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường lãnh đạo công tác phòng-chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt bệnh AIDS trên địa bàn tỉnh trước năm 2030.

Theo đó, để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Chương trình số 36-CTr/TU của Tỉnh ủy Gia Lai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 6-7-2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng-chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt bệnh AIDS trên địa bàn tỉnh Gia Lai trước năm 2030, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị số 07 của Ban Bí thư và nội dung Chương trình số 36-CTr/TU của Tỉnh ủy đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Ảnh: Như Nguyện
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường lãnh đạo công tác phòng-chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt bệnh AIDS trên địa bàn tỉnh trước năm 2030. Ảnh: Như Nguyện



Sở Y tế chủ trì, phối với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình số 36-CTr/TU của Tỉnh ủy; dự thảo Kế hoạch gửi về UBND trước ngày 10-7-2022. Đồng thời, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Chương trình số 36-CTr/TU của Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện kế hoạch của Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy thực hiện chương trình này. Cùng với đó, chủ trì, làm đầu mối giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Chương trình số 36-CTr/TU của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh, định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình số 36-CTr/TU của Tỉnh ủy theo quy định phân cấp ngân sách.


Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền Chương trình số 36-CTr/TU của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện chương trình này đến các tầng lớp nhân dân.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Chương trình số 36-CTr/TU của Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện kế hoạch của Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy thực hiện chương trình này.

Thủ trưởng các sở, ngành chuyên môn, các ngành liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra triển khai thực hiện Chương trình số 36-CTr/TU của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện chương trình này; phối hợp và tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể tham gia tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện chương trình.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các hội, đoàn thể của tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành phổ biến, tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Chương trình số 36-CTr/TU của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện chương trình này.

 

KIỀU PHAN
 

Có thể bạn quan tâm

Thêm 330 học sinh Gia Lai được khám tầm soát miễn phí cận thị học đường

Thêm 330 học sinh Gia Lai được khám tầm soát miễn phí cận thị học đường

(GLO)- Chương trình khám tầm soát và kiểm soát cận thị học đường do Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tổ chức sáng 13-5 tại Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku) được thầy và trò nhà trường đánh giá cao. 330 học sinh khối 10 được khám tầm soát và kiểm soát cận thị học đường miễn phí.
Bão mặt trời có gây hại sức khỏe?

Bão mặt trời có gây hại sức khỏe?

Theo các chuyên gia, bão mặt trời thông thường không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người, nhưng nếu hiện tượng này xảy ra với cường độ cao, nó có thể gây ra một số vấn đề về nhịp tim, chức năng nhận thức, tăng huyết áp...
Mỗi năm Việt Nam có hơn 120.000 người tử vong do ung thư

Mỗi năm Việt Nam có hơn 120.000 người tử vong do ung thư

(GLO)- Theo SGGPO, toàn thế giới ước tính hiện có khoảng 19,9 triệu ca ung thư mới và 9,7 triệu ca tử vong. Tại Việt Nam, thống kê có khoảng 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư. 3 loại ung thư hàng đầu theo số ca tử vong gồm ung thư gan, phổi, dạ dày.

3 tác động kỳ lạ của việc bỏ bữa sáng

3 tác động kỳ lạ của việc bỏ bữa sáng

Bữa sáng thường được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì giúp cung cấp năng lượng và tăng cường quá trình trao đổi chất của cơ thể. Bỏ bữa sáng không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, khó tập trung, làm biến động đường huyết mà còn gây ra những tác động kỳ lạ với sức khỏe.