Gia Lai quy hoạch khu du lịch văn hóa kết hợp du lịch sinh thái đồi thông Ia Dêr

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- HĐND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết số 108/NQ-HĐND Quyết định nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch văn hóa đồi thông kết hợp du lịch sinh thái xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) và phường Diên Hồng, Yên Đổ (TP. Pleiku). 
Theo đó, đây là khu du lịch văn hóa kết hợp du lịch sinh thái gắn với các giá trị về cảnh quan tự nhiên, văn hóa, lịch sử tại khu vực. Trên cơ sở những thế mạnh sẵn có của cảnh quan khu vực quy hoạch để tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác di sản văn hóa của các dân tộc tỉnh Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Hình thành một khu du lịch sinh thái, vui chơi, giải trí, cây xanh, thể dục thể thao với môi trường không gian, kiến trúc cảnh quan phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển khu du lịch theo định hướng phát triển chung của tỉnh. Làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan quản lý nhà nước triển khai quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng đảm bảo theo quy định pháp luật. 
Khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch thuộc ranh giới hành chính xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) và phường Diên Hồng, Yên Đổ (TP. Pleiku). Ranh giới nghiên cứu quy hoạch: phía Đông giáp với khu dân cư phường Diên Hồng và phường Yên Đổ (TP. Pleiku); phía Tây giáp với đất của làng Jut 1, Jut 2 và đất nông nghiệp thuộc xã Ia Dêr (huyện Ia Grai); phía Nam giáp với đất nông nghiệp, đường Nguyễn Văn Cừ (TP. Pleiku) và tỉnh lộ 664 thuộc xã Ia Dêr (huyện Ia Grai); phía Bắc giáp với khu làng Klăh 1 của xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) và đường Phan Đình Phùng (TP. Pleiku). Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 125-130 ha. Dân số quy đổi khoảng 500 người. Dự báo lượng khách du lịch trung bình tại khu vực nghiên cứu là 20.000 khách/năm. 
KIỀU PHAN

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null