Gia Lai: Phát hiện nhiều xe "luồng xanh" chở người về từ vùng dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 20-8, tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh), lực lượng chức năng đã phát hiện 8 xe ô tô tải lưu thông theo hướng từ tỉnh Đak Lak về tỉnh Gia Lai có giấy phép vận tải “luồng xanh” (do Sở Giao thông-Vận tải nhiều tỉnh cấp) chở theo người nhưng không khai báo y tế khi qua chốt.
Những xe luồng xanh vi phạm bị phát hiện tại chốt cầu 110. Ảnh: Lê Anh
Những xe "luồng xanh" vi phạm bị phát hiện tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh). Ảnh: Lê Anh
8 xe ô tô tải có BKS gồm: 47C-147.69, 29H-704.27, 89H-005.84, 47H-000.38, 70H-2276, 29H-744.64, 81H-006.88 và 47C-069.29 chở theo 8 người trốn trong ca bin xe (mỗi xe 1 người) không khai báo y tế khi qua các chốt kiểm soát. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã phát hiện và kịp thời bắt giữ tài xế xe ô tô BKS 92E1-148.96 "thông chốt" tại khu vực cầu 110.
Trước đó, ngày 19-8, tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 của huyện Đức Cơ cũng đã phát hiện xe ô tô tải BKS 59D-509.07 do tài xế Nguyễn Tuấn Khanh (SN 2000, trú tại huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre) điều khiển sử dụng giấy phép vận tải “luồng xanh” do Sở Giao thông-Vận tải TP. Hồ Chí Minh cấp nhưng đã hết hạn và đi không đúng tuyến, trên xe chở theo cháu N.B.A. (SN 2013) từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Gia Lai. 
Cũng trong ngày 19-8, lực lượng chức năng đã phát hiện tại khu Công nghiệp Diên Phú (TP. Pleiku) xe ô tô tải BKS 37H-018.60 do tài xế Nguyễn Thúc Võ (SN 1988, trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) điều khiển sử dụng giấy phép vận tải “luồng xanh” đi từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai, trên xe chở công dân Nguyễn Thành Đạt (SN 1992, trú tại Quận 12, TP. Hồ Chí Minh) trốn khai báo y tế khi qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19 của các tỉnh. 
Hiện các vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null