Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với 2 đối tượng Nguyễn Đức Bình (SN 1983, trú tại xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) và Lê Tố (SN 1993, trú tại xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) về hành vi chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. 
2 đối tượng Bình (trái) và Tố đã bị khởi tố Ảnh Cơ quan Công an cung cấp
2 đối tượng Bình (trái) và Tố đã bị khởi tố. (Ảnh cơ quan Công an cung cấp)
Bước đầu điều tra xác định, ngày 29-7-2020, Bình và vợ xảy ra cãi nhau, xô xát. Trong lúc bực tức, Bình đã mang 1 khẩu súng ra hù dọa đòi bắn vợ nhưng được mọi người can ngăn.
Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Cơ đã vào cuộc xác minh thì phát hiện khẩu súng của Bình có tính năng tương tự vũ khí quân dụng nên đã chuyển hồ sơ đến Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh để thụ lý theo thẩm quyền. 
Qua đấu tranh, Bình khai nhận đã mua khẩu súng trên cùng 2 viên đạn của Tố. Thời điểm này, Tố đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Prông bắt giữ vì liên quan đến vụ án hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích trên địa bàn.
Làm việc với Cơ quan Điều tra, Tố khai nhận đã lên mạng học cách chế tạo súng và mua nhiều linh kiện khác nhau về để chế tạo 2 khẩu súng quân dụng. Trong đó có 1 khẩu đã giao cho Bình, còn 1 khẩu chưa hoàn thiện thì bị lực lượng Công an bắt giữ.
Được biết, cả 2 đối tượng trên đều đã có tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null