Gia Lai chung tay xóa nhà dột nát cho cựu chiến binh nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phấn đấu đến cuối năm 2025 hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên cựu chiến binh (CCB) có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở là mục tiêu mà Hội CCB tỉnh Gia Lai đề ra nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”.
Đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh và các ban ngành, đoàn thể bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho bà Hich (thứ 4 từ trái qua). Ảnh: Phương Dung

Đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh và các ban ngành, đoàn thể bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho bà Hich (thứ 4 từ trái qua). Ảnh: Phương Dung

Mở cánh cửa ngôi nhà còn thơm mùi sơn, bà Hich (làng Tuêk, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh) phấn khởi cho biết: “Kinh phí xây dựng ngôi nhà này là 80 triệu đồng, trong đó, Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam hỗ trợ 60 triệu đồng, mình góp thêm 20 triệu đồng. Ngôi nhà rộng hơn 40 m2, có phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp. Mình dọn về nhà mới từ ngày 9-7 và đang sống cùng vợ chồng cháu ngoại”.

Bà Hich có 5 người con đều đã lập gia đình và ở riêng. Ở tuổi 77, bà thường xuyên đau bệnh nên chỉ quanh quẩn ở nhà. Ngôi nhà xuống cấp đã lâu, nhưng vì cuộc sống của các con bà còn nhiều khó khăn nên không thể phụ giúp. “Hội CCB các cấp hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà giúp mẹ có nhà ở kiên cố khi tuổi già. Mình rất biết ơn”-anh Rơ Châm Yung (con trai của bà Hich) chia sẻ.

Cũng như bà Hich, ông Puih Gộc (làng Bẹk, xã Ia Bă, huyện Ia Grai) cũng vui mừng khi đón nhận ngôi nhà “Đại đoàn kết” do Hội CCB các cấp trao tặng vào đầu tháng 7 vừa qua. Tuổi cao, sức yếu, kinh tế khó khăn nên ngôi nhà sàn cũ của gia đình ông xuống cấp, không đảm bảo sinh hoạt song vẫn chưa có điều kiện sửa chữa.

Nắm bắt hoàn cảnh khó khăn của ông, Hội CCB xã đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội cấp trên quan tâm giúp đỡ. Ngoài 30 triệu đồng từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Hội CCB huyện hỗ trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng trích 40 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” giúp đỡ làm nhà. Gia đình ông Puih Gộc đối ứng thêm 30 triệu đồng để ngôi nhà thêm khang trang, rộng rãi.

Ông Hoàng Văn Nghiêm-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Bă-thông tin: “Trên địa bàn xã vẫn còn một số hội viên đang ở nhà tạm, nhà dột nát. Ngoài kinh phí hỗ trợ từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” thì cần có thêm các nguồn hỗ trợ khác để giúp đỡ hội viên”.

Theo thống kê của Hội CCB tỉnh, từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực để xóa 277 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên nghèo khó khăn về nhà ở. Qua rà soát, đến cuối tháng 4-2024, toàn tỉnh còn 145 gia đình hội viên sinh sống trong những ngôi nhà tạm, nhà dột nát.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động và tiếp tục thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027), Hội CCB tỉnh phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết-Gương mẫu-Trách nhiệm-Nghĩa tình”. Theo đó, đến hết năm 2025, Hội phấn đấu hoàn thành cơ bản việc xóa nhà dột nát, nhà tạm cho các hộ CCB trong tỉnh.

Ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh-cho biết: Để hoàn thành mục tiêu, Hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết, chung sức đồng lòng với tinh thần “Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của”.

Các cấp Hội chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, các doanh nghiệp, doanh nhân CCB vận động đóng góp nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; vận động các doanh nghiệp, doanh nhân CCB có các giải pháp hỗ trợ con, em CCB, cựu quân nhân và người dân có việc làm, thu nhập ổn định, sinh kế, giúp đỡ các hộ nghèo xây mới hoặc sửa chữa nhà ở.

“Trên cơ sở mục tiêu và nội dung, biện pháp chung đã xác định, các cấp Hội chủ động cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, biện pháp để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua.

Các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành hoặc về đích sớm thì tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết hỗ trợ các địa phương trong tỉnh thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra”-Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành văn bản số 618/UBND-KGVX, ngày 16-3-2025 gửi các sở, ban, ngành của tỉnh về việc phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Người dân xã Ia Le (huyện Chư Pưh) tham gia trồng rừng gỗ lớn. Ảnh: N.D

Trồng rừng gỗ lớn hướng đi triển vọng

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình và chủ rừng trên địa bàn tỉnh GIa Lai đã huy động các nguồn lực để trồng rừng gỗ lớn. Đây là bước đột phá trong phát triển lâm nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gỗ rừng trồng trong những năm tới.

Giã từ “miền đất hứa”

Giã từ “miền đất hứa”

(GLO)- Đó là lời chia sẻ ngậm ngùi của những người từng bị dụ dỗ vượt biên, lưu lạc xứ người khi được trở về quê hương. Nhiều người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vỡ mộng nơi “miền đất hứa”, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

(GLO)- Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng A Sanh, những năm qua, người dân làng Nú (xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động trong lao động sản xuất, trở thành điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Amyên (bìa trái)-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dơk Rơng (xã Glar, huyện Đak Đoa) và anh Suinh tưới nước cho vườn cà phê của làng. Ảnh: N.H

Dân làng chung tay gây quỹ phục vụ cộng đồng

(GLO)- Nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Gia Lai gây quỹ bằng các mô hình sản xuất nông nghiệp trên quỹ đất công để có kinh phí triển khai các phong trào, hoạt động cũng như đóng góp xây dựng, cải tạo hạ tầng.

Bà H’Kéch là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan. Ảnh: L.H

Siu H’Kéch: “Báu vật ” của buôn làng

(GLO)- Khi số người biết kể sử thi (kể khan) dần trở nên hiếm hoi trong cộng đồng người Jrai thì tại tổ dân phố 12 (thị trấn Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), bà Siu H’Kéch vẫn ngày ngày cất lên những giai điệu sử thi hào hùng. Bà là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan.

Ta còn có thể khác đi được không?

Ta còn có thể khác đi được không?

(GLO)- Đó là câu hỏi mà nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần-tác giả “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” đặt ra trong một lần loay hoay trước câu hỏi: Chấp nhận mình đã cũ hay làm gì đó để sống khác chính mình của bao nhiêu năm qua?