Gia Lai: Chung tay phòng-chống HIV/AIDS

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tháng Hành động quốc gia phòng-chống HIV/AIDS năm 2018 có chủ đề “Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020” diễn ra từ ngày 10-11 đến 10-12. Ngay từ bây giờ, tỉnh Gia Lai đã tích cực triển khai các hoạt động phòng-chống HIV/AIDS nhằm đạt được những mục tiêu đề ra.
Theo thống kê của Trung tâm Phòng-chống HIV/AIDS tỉnh, tính từ khi phát hiện ca bệnh HIV đầu tiên đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 1.056 người mắc HIV/AIDS; trong đó, có 390 bệnh nhân AIDS và đã có 248 người tử vong. Công tác phòng-chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn dẫn đến kết quả thực hiện chưa được như mong muốn.  
 Tăng cường truyền thông phòng-chống HIV/AIDS. Ảnh: N.N
Tăng cường truyền thông phòng-chống HIV/AIDS. Ảnh: N.N
Hiện toàn tỉnh chỉ có 1 cơ sở điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Trung tâm Phòng-chống HIV/AIDS. Dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cũng chỉ có 1 cơ sở tại Khoa Sản (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) nên chưa đáp ứng nhu cầu tham gia điều trị. Địa bàn rộng, người nghiện ma túy sống rải rác ở các huyện, thị xã, thành phố nên việc tiếp cận để điều trị bằng Methadone ổn định khó thực hiện dẫn đến số bệnh nhân bỏ điều trị bằng Methadone tại tỉnh còn cao (chiếm khoảng 24%)…
Ngoài ra, việc khó tiếp cận, quản lý, sự kỳ thị đối với bệnh nhân HIV/AIDS cũng gây ảnh hưởng đến công tác phòng-chống HIV/AIDS. Ông Nguyễn Quốc Duy-cán bộ chuyên trách HIV/AIDS (Trung tâm Y tế TP. Pleiku) chia sẻ: “Đối tượng ngại tiếp xúc ngay cả với cán bộ y tế vì sợ người xung quanh biết, kỳ thị, xa lánh. Có trường hợp còn giấu không cho gia đình biết. Nhiều đối tượng HIV/AIDS mất dấu, không rõ địa chỉ… dẫn đến công tác quản lý bệnh nhân gặp nhiều khó khăn”.
Tháng Hành động quốc gia phòng-chống HIV/AIDS là một điểm nhấn quan trọng trong năm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với việc chung tay phòng-chống HIV/AIDS. Tháng hành động năm 2018 đưa ra con số 90-90-90 nhằm hướng tới các mục tiêu: 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút; 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác. Trong số các mục tiêu trên, mục tiêu đầu tiên là hết sức quan trọng, làm tiền đề để thực hiện 2 mục tiêu còn lại.
Ông Bá Tường Đăng Phong-Giám đốc Trung tâm Phòng-chống HIV/AIDS tỉnh-cho biết: Trong tháng hành động, Trung tâm sẽ tăng cường các hoạt động dự phòng, xét nghiệm phát hiện HIV, bảo hiểm y tế cho người nhiễm, người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIVAIDS với gia đình, xã hội, đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV cũng như tham gia các hoạt động phòng-chống HIV/AIDS. Mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS. Đặc biệt, mở rộng xét nghiệm HIV sớm để phát hiện người nhiễm mới HIV nhằm đạt mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình.
Thành phố Pleiku là một trong những địa phương có số người nhiễm HIV cao nhất trong tỉnh, do đó việc triển khai tháng hành động được địa phương đặc biệt quan tâm. Ông Đặng Phước Toàn-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Pleiku-cho biết: Tính đến nay, TP. Pleiku có 315 người nhiễm HIV/AIDS; trong đó, 200 trường hợp chuyển sang AIDS và đã có 70 trường hợp tử vong. Hiện số bệnh nhân HIV/AIDS đang quản lý và điều trị ARV có 45 người; số còn lại mất dấu, không rõ địa chỉ. Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng nhiễm HIV đã được triển khai, 14 người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn thành phố đã được cấp thẻ, số còn lại thẻ bảo hiểm y tế mua trước đó vẫn còn hạn sử dụng.
Theo ông Đặng Phước Toàn, Trung tâm Y tế TP. Pleiku đã chỉ đạo các trạm y tế xã, phường triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng-chống HIV/AIDS năm 2018; kiểm tra, giám sát và hỗ trợ kịp thời các hoạt động triển khai tại xã, phường; cấp phát tài liệu truyền thông cho các trạm y tế xã, phường...; giới thiệu chuyển tiếp các trường hợp nhiễm HIV tới các dịch vụ phù hợp về dự phòng, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ liên quan đến HIV/AIDS; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền kiến thức phòng-chống HIV/AIDS. Tại Khoa Sản (Trung tâm Y tế TP. Pleiku) tập trung cao điểm tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện cho phụ nữ mang thai và chuyển dạ, đồng thời giới thiệu chuyển tiếp các trường hợp phụ nữ mang thai nhiễm HIV/AIDS đến Khoa Sản (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) để nhận các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.
Ngoài lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng-chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng-chống AIDS cấp tỉnh tổ chức tại huyện Chư Pah vào ngày 1-12-2018, các huyện, thị xã, thành phố còn lại cũng đều tổ chức lễ mít tinh và diễu hành. Trong tháng hành động, hoạt động truyền thông được chú trọng trước tiên và bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để thông điệp tuyên truyền được phổ biến rộng khắp trên toàn tỉnh.
Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

null