Gia Lai: Bắt 4 đối tượng vi phạm quy chế khu vực biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 30-3, thông tin từ Đồn Biên phòng Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết: Đơn vị đã hoàn tất hồ sơ để xử phạt hành chính 4 đối tượng vi phạm quy chế vào khu vực địa bàn biên giới.
Khoảng 1 giờ sáng 27-3, qua nguồn tin của quần chúng nhân dân, Đồn Biên phòng Ia Chía đã triển khai lực lượng tổ chức tuần tra và phát hiện 4 đối tượng, gồm: Hà Hữu Chiến (SN 2000, trú tại xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ), Hoàng Thị Mỹ Hà (SN 2000, trú tại xã Ia Tô, huyện Ia Grai), Nguyễn Tất Thành (SN 2002, trú tại xã Ia Khai, huyện Ia Grai), Nguyễn Quốc Triệu (SN 2003, trú tại xã An Phú, TP. Pleiku) vi phạm quy chế biên giới, trong đó đối tượng Chiến đang sử dụng cỏ Mỹ.
Các đối tượng khai báo tại Đồn Biên phòng Ia Chía. Ảnh: Anh Huy
Các đối tượng khai báo tại Đồn Biên phòng Ia Chía. Ảnh: Anh Huy
Qua đấu tranh khai thác, Chiến khai nhận ngày 24-3, được 1 người bà con nhờ vào làng Tang trông coi vườn điều. Sau đó đối tượng này đã rủ thêm 3 người bạn vào khu vực chòi rẫy ăn nhậu. Chiến đã sử dụng cỏ Mỹ trước đó và nguồn hàng được mua từ huyện Đức Cơ.
Theo Trung tá Ngôn Ngọc Cương-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Chía, đây là lần đầu tiên trên địa bàn giới Ia Chía xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên hút cỏ Mỹ.
Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Bác thông tin bé trai 6 tuổi bị bắt cóc ở Pleiku

Bác thông tin bé trai 6 tuổi bị bắt cóc ở Pleiku

(GLO)- Chiều 31-3, Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết thông tin bé trai bị bắt cóc ở TP. Pleiku đang được lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: T.D

Ia O-Điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã bám sát cơ sở, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân địa phương.