Hội đàm về bảo vệ an ninh biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại TP. Kon Tum, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 2 tỉnh: Gia Lai và Kon Tum vừa tiến hành Hội đàm thường niên lần thứ nhất với Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Các đơn vị ký biên bản. Ảnh: Anh Huy
Các đơn vị ký biên bản. Ảnh: Anh Huy
Tại buổi hội đàm, các bên đã trao đổi và đi đến thống nhất, ký biên bản xác định phương hướng phối hợp trong thời gian tới với một số nội dung, công việc trọng tâm: thúc đẩy hoàn chỉnh hồ sơ phục vụ ký nghị định thư hoàn thành kết quả phân giới-cắm mốc đối với các đoạn biên giới đã phân giới-cắm mốc xong; tăng cường trao đổi thông tin, thống nhất giải quyết, xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới nhanh nhất, theo đúng quy định các văn bản pháp lý 2 bên ký kết và pháp luật của mỗi nước; trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến hoạt động của các đối tượng “Tin lành Đê ga” 2 bên biên giới... Bên cạnh đó, các bên còn trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh ngăn chặn hoạt động vượt biên sang Campuchia của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên và hoạt động tội phạm về ma túy.  
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.