Gia Lai: 1 thầy thuốc vào vòng chung kết Hội thi "Thầy thuốc giỏi chuyên môn-Vững bảo hiểm y tế"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tin từ Sở Y tế Gia Lai cho biết, qua 2 vòng thi tại Hội thi “Thầy thuốc giỏi chuyên môn-Vững bảo hiểm y tế” lần 1 năm 2024 do Sở Y tế và Bảo hiểm Xã hội TP. Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện, Gia Lai có 1 thầy thuốc vào vòng chung kết.

Theo đó, thầy thuốc ở Gia Lai đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết Hội thi “Thầy thuốc giỏi chuyên môn-Vững bảo hiểm y tế” là bác sĩ CK1 Võ Phương Đề-Khoa Xét nghiệm Chẩn đoán hình ảnh (Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện).

Hội thi “Thầy thuốc giỏi chuyên môn-Vững bảo hiểm y tế” là sân chơi rất mới, bổ ích dành cho các thầy thuốc với mục tiêu nâng cao kiến thức, trách nhiệm, chất lượng dịch vụ và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người bệnh.

Hội thi không chỉ là cơ hội để các bác sĩ, dược sĩ giao lưu, học hỏi lẫn nhau, mà còn là dịp để ôn lại kiến thức chuyên môn, những quy định pháp luật. Điều này sẽ giúp mỗi thầy thuốc hoàn thiện hơn trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Bác sĩ CK1 Võ Phương Đề (ngoài cùng bên trái)-Khoa Xét nghiệm Chẩn đoán hình ảnh (Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện) xuất sắc vào vòng chung kết. Ảnh: Sở Y tế Gia Lai cung cấp.

Bác sĩ CK1 Võ Phương Đề (ngoài cùng bên trái)-Khoa Xét nghiệm Chẩn đoán hình ảnh (Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện) xuất sắc vào vòng chung kết. Ảnh: Sở Y tế Gia Lai cung cấp.

Tại vòng 1, có 1.494 thí sinh của 22 tỉnh, thành (5 tỉnh miền Đồng Nam Bộ, 13 tỉnh, thành thuộc Đồng bằng sông Cửu Long và 5 tỉnh vùng Tây Nguyên) tham dự thi trực tuyến tại 35 điểm cầu. Qua đó hội thi chọn ra 120 thầy thuốc là các bác sĩ, dược sĩ vào vòng 2.

Tại vòng 2, 120 thầy thuốc dự thi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) và tiếp tục chọn ra 15 thí sinh có số điểm cao nhất vào vòng chung kết. Dự kiến vòng chung kết sẽ được tổ chức vào 29-6-2024 tại trụ sở của Bảo hiểm Xã hội TP. Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

(GLO)- Ngày 28-7, Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi thuộc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

null