Gia Lai: 1 ngày, ghi nhận 2 ca tử vong do bệnh dại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 27-12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai xác nhận vừa có thêm 2 ca tử vong do bệnh dại (1 ca ở TP. Pleiku, 1 ca ở huyện Ia Pa) trong ngày 26-12; nâng tổng số ca tử vong do bệnh dại trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay lên 9 trường hợp.

Trường hợp tử vong ở TP. Pleiku là ông N.T.K (63 tuổi, phường Trà Bá, TP. Pleiku). Theo người nhà ông K, cách đây khoảng 2 tháng, ông K đánh đuổi một con chó bới rác gần và bị nó cắn vào tay phải, vết cắn trầy xước nhẹ, chảy máu ít. Ông K xử lý vết thương bằng cách nặn máu và rửa bằng nước muối nhưng không tiêm huyết thanh kháng dại và vắc xin dại. Con chó cắn ông K không biết của ai, sau đó cũng mất tích.

benh-nhan-m-duoc-nguoi-dan-dua-vao-cap-cuu-tai-khoa-cap-cuu-benh-vien-da-khoa-gia-lai-chieu-16-4-anh-nhu-nguyen.jpg
2 bệnh nhân đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh với chẩn đoán bệnh dại và tử vong sau đó. Ảnh: Như Nguyện

Sáng 24-12, ông K có triệu chứng khó thở, mệt mỏi, nổi hạch 1 bên dưới nách phải, được người nhà đưa đi khám và nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, với chẩn đoán: theo dõi Dại lên cơn. Trưa cùng ngày, người nhà bệnh nhân xin chuyển tuyến vào TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Tối 24-12, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới- TP. Hồ Chí Minh lấy mẫu làm xét nghiệm, kết quả PCR-Virus dại dương tính. Ngày 25-12, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới- TP. Hồ Chí Minh tư vấn và gia đình đã đưa bệnh nhân về nhà chăm sóc. Tối 26-12, ông K tử vong.

Trường hợp thứ hai ở huyện Ia Pa, là ông Đ.K (52 tuổi, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai). Theo lời kể của gia đình, ngày 21-11-2024, ông Đ.K ôm con chó trong lúc say rượu nằm ở sàn nhà và bị chó cắn vào môi trên gây vết thương nhỏ, chảy máu và không được xử lý.

Khi trạm y tế xã Pờ Tó biết thông tin ông Đ.K bị chó cắn đã cùng công an xuống nhà tuyên truyền đi tiêm phòng dại nhưng ông Đ.K không tiêm. Con chó sau đó mất tích, không theo dõi được.

Đến sáng ngày 26-12, ông Đ.K có biểu hiện mắc bệnh dại (sợ nước, sợ gió) và được người thân đưa đến TTYT huyện Ia Pa chữa trị, rồi tiếp tục chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cứu chữa. Tại đây, sau khi các bác sĩ tư vấn, giải thích, gia đình đã ký vào hồ sơ bệnh án và đưa bệnh nhân về nhà chăm sóc. Chiều 26-12, bệnh nhân tử vong.

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null