Giá gạo xuất khẩu Thái Lan vượt giá gạo Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán không đổi hơn một tuần qua với mức 448-453 USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 7-2021. Tuy nhiên, trong tuần này, giá gạo 5% tấm của Thái Lan lại vượt qua giá gạo 5% tấm của Việt Nam và giao dịch ở mức 452-460 USD/tấn.
 


Giá gạo 5% tấm của Thái Lan được giao dịch ở mức 452-460 USD/tấn, tăng so với mức 425-457 USD/tấn trong tuần trước. Một thương nhân tại Bangkok cho biết hiện có nhiều nhu cầu từ các nước châu Á, trong khi các nước châu Phi quan tâm nhiều hơn đến gạo từ Ấn Độ nhờ giá rẻ.

Gạo được bày bán tại siêu thị ở Bangkok (Thái Lan). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Gạo được bày bán tại siêu thị ở Bangkok (Thái Lan). (Ảnh: AFP/TTXVN)


Nguyên nhân giá gạo xuất khẩu từ Thái Lan trong tuần này tăng lên mức cao nhất kể từ trước tháng 6-2022 nhờ hoạt động vận chuyển tăng và đồng baht mạnh lên. Trong khi đó, giá gạo Ấn Độ rẻ hơn tiếp tục thúc đẩy các đơn đặt hàng.

Theo đó, giá gạo đồ 5% tấm của nhà xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ đã tăng lên 374-380 USD/tấn, so với mức 373-378 USD/tấn của tuần trước, do nhu cầu cải thiện nhẹ, mặc dù nguồn cung tăng từ vụ mùa mới đã hạn chế đà tăng của giá.

Hơn nữa, theo một số thương nhân cho biết, có thông tin rằng nguồn cung có thể sớm thắt chặt. Đây là cơ sở các nhà xuất khẩu đang mua để tích trữ cũng là nguyên nhân làm giá gạo tăng thêm.

Các thương nhân cũng cho biết Cuba đang mua thêm gạo từ Ấn Độ, với một tàu chở 28.150 tấn đang chờ giao hàng tại cảng Kakinada.

Trong khi đó, nước láng giềng Bangladesh đang đàm phán với Ấn Độ để mua tổng cộng 200.000 tấn gạo trong các thỏa thuận liên chính phủ, trong bối cảnh nước này tìm cách xây dựng kho dự trữ để hạ nhiệt giá ngũ cốc trong nước.

 


HUỲNH LÊ (vietnamplus.vn; tienphong.vn)

Có thể bạn quan tâm

'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Giá bán điện 2 thành phần có nhiều ưu thế vượt trội với mục tiêu tính đúng, tính đủ chi phí mà người tiêu dùng điện gây ra cho hệ thống. Bộ Công thương khẳng định, thí điểm cần thiết để đánh giá, tính toán được khoản tiền điện chênh lệch giữa biểu giá điện hiện hành và biểu giá điện 2 thành phần.