Gặp người đầu tiên mắc căn bệnh kỳ lạ "người cây" ở Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hơn 40 năm qua, anh Nguyễn Văn Sơn ở Ninh Bình mang căn bệnh hiếm gặp trong người, đôi bàn tay và bàn chân anh lúc nào cũng sùi lên như rễ cây. Anh là người đầu tiên ở Việt Nam mắc phải căn bệnh kỳ lạ “người cây” và là ca bệnh thứ 502 trên thế giới. 
Anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1971), ở xóm Tân Sơn, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình mắc phải căn bệnh kỳ lạ từ khi còn nhỏ. Đến nay, anh được chẩn đoán mang trong mình căn bệnh "người cây" hiếm gặp trên thế giới.
Căn bệnh "người cây" mà anh Sơn đang mắc phải trên thế giới hiện nay chỉ có 501 người bị. Anh là người thứ 502 trên toàn cầu và là ca đầu tiên ở Việt Nam.
Theo lời anh Sơn kể, khi lên 10 tuổi, anh bị những nốt nhỏ li ti mọc dày ở chân, sau đó lan rộng khắp lòng bàn chân và tay. Gia đình đưa anh đi chữa trị nhưng bệnh không hề giảm mà ngày càng phát triển mạnh hơn.
Vì nhà nghèo không có điều kiện nên anh đành phải ở nhà chịu sự đau đớn trong người. Đôi bàn tay và bàn chân ngày càng mọc ra những lớp sần sùi, lớp da này như rễ cây, cứ mọc xong già lại rụng đi sau đó mọc lớp khác. Dùng đủ mọi loại thuốc nhưng vẫn không khỏi khiến anh Sơn phải sống chung với căn bệnh kỳ lạ quái ác. Ngày nhỏ, anh Sơn còn bò đi bò lại được và nhờ người cõng đến lớp nên học xong lớp 7. Càng lớn lên chân tay anh co quắp lại, không thể đứng lên đi được, giờ chỉ nằm im một chỗ.
Cách đây gần 20 năm, anh Sơn có ra Hà Nội, đến một số bệnh viện thăm khám và chữa trị nhưng không khỏi được bệnh. Từ đó đến nay, anh về nhà uống thuốc lá, ai mách ở đâu có thầy lang tốt là gia đình lại lặn lội đến mua thuốc về uống nhưng bệnh vẫn hoàn bệnh, tiền mất tật mang. Hiện tại, anh Sơn chỉ ngâm chân tay bằng nước lá cây đun sôi, vì thế mà chân anh ngấm đầy màu đen của nước lá. Màu đen sạm ám vào những nốt sần sùi ở lòng bàn chân làm nhiều người rùng mình.
Không chỉ nổi những nốt sần sùi, mọc tua tủa như rễ cây, căn bệnh này còn làm bàn chân, bàn tay anh Sơn bị co quắp lại. Bình thường cứ mấy tháng những nốt này lại rụng đi, sau đó lại mọc những nốt khác.
Gần đây, anh Sơn mới biết căn bệnh mình đang mắc phải là bệnh "người cây" do các sĩ da liễu tại Hà Nội chẩn đoán. Theo đó, căn bệnh này là một bệnh đột biến gen di truyền lặn hiếm gặp đưa đến cơ thể bệnh nhân tăng nhạy cảm nhiễm trùng với virus u nhú (HPV - Human papilloma virus). Hai gen đột biến là EVER1/TMC6 và EVER2/TMC8 nằm trên nhiễm sắc thể số 17.
Căn bệnh này có dấu hiệu nhận biết, nhiễm trùng HPV lan rộng đưa đến các tổn thương sùi lòng bàn tay, chân và các vùng tiếp xúc với ánh sáng, tạo hình ảnh như "người có rễ như cây".
Cách đây ít ngày, các bác sĩ ở Hà Nội về khám cho anh Sơn và cho biết, căn bệnh "người cây" anh mắc phải là ca bệnh đầu tiên tại Việt Nam được phát hiện và trở thành ca thứ 502 trên thế giới. Bệnh này rất khó chữa trị và phức tạp.
Gần 50 tuổi nhưng từ bé đến giờ anh Sơn không làm được việc gì giúp gia đình vì mang căn bệnh quái ác trong người. Mọi sinh hoạt cá nhân anh đều phải nhờ vào người mẹ già năm nay đã 70 tuổi. Bố anh Sơn là liệt sỹ hy sinh ở chiến trường B, ông lên đường bảo vệ Tổ quốc khi vừa cưới vợ được ít tháng. Vì thế, từ lúc sinh ra đến nay anh Sơn chưa được thấy mặt bố. Anh là con trai duy nhất, mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống của 2 mẹ con những năm tháng qua chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp cho gia đình liệt sỹ và sự giúp đỡ của anh em họ hàng và làng xóm.
Thái Bá (Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

(GLO)- Ngày 28-7, Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi thuộc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

null