Dùng súng quân sự đi săn, 3 người lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 25-11,Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt sơ thẩm bị cáo Đinh Văn Yên (SN 1996, trú tại xã Chư Krey, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) 20 tháng tù về tội “Chiếm đoạt, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Đinh Thun (SN 1990, trú tại xã An Trung, huyện Kông Chro) 12 tháng tù, Đinh Văn Pêng (SN 1958, trú tại xã Chư Krey, huyện Kông Chro) 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Thun (trái) và Yên tại phiên tòa. Văn Ngọc
Thun (trái) và Yên tại phiên tòa. Ảnh: Văn Ngọc
Theo hồ sơ, năm 1991, khi đi rừng, Pêng nhặt được 1 khẩu súng trường CKC trong hang đá và mang về nhà cất giấu. Sau đó, Pêng mua của một người không quen biết 12 viên đạn để bắn thử và đi săn thú rừng. Đến tháng 9-2018, Pêng mang khẩu súng này cùng 6 viên đạn còn lại cất giấu trong kho lúa tại làng Sơ Rơn, xã Chư Krey. Biết Pêng có khẩu súng trên, Yên tìm Pêng hỏi mượn để đi săn nhưng Pêng không cho. Do đó, lợi dụng lúc vắng vẻ, Yên đã đến kho lúa của Pêng để lấy trộm mang về nhà rẫy của mình cất giấu rồi dùng 4 viên đạn để đi săn thú rừng.
Sau đó Yên mang khẩu súng cùng 2 viên đạn cất giấu trong kho lúa của mẹ mình ở làng Brò, xã An Trung. Ngày 14-7-2019, do sợ bị phát hiện nên Yên nhờ Thun mang khẩu súng này về nhà Thun giấu. Chỉ 1 ngày sau, Thun lại mang khẩu súng trả lại cho Yên. Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Thun đến Công an huyện Kông Chro tự thú về hành vi tàng trữ súng và cùng đơn vị này đến nhà Yên thu giữ khẩu súng CKC. Sau đó Yên cũng đến Công an huyện Kông Chro đầu thú và giao nộp 2 viên đạn.
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null