Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai suối Cạn: Chậm tiến độ do thiếu vốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Do khó khăn về nguồn vốn nên một số hạng mục của Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai suối Cạn tại thôn Thắng Lợi 3 (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) chưa thể thực hiện. Vì vậy, việc di dời 38 hộ dân trong vùng sạt lở về nơi ở mới trước mùa mưa có nguy cơ khó hoàn thành.

Nhiều năm qua, nhiều hộ dân đã di cư đến khu vực suối Cạn. Tính đến nay, có 38 hộ sinh sống ở đây. Cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Vào mùa mưa, khu vực này bị cô lập hoàn toàn bởi nước suối Cạn dâng cao, chảy xiết.

Một số hạng mục của Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai suối Cạn tại thôn Thắng Lợi 3 (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) chưa thể thực hiện do khó khăn về nguồn vốn. Ảnh: N.D
Một số hạng mục của Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai suối Cạn tại thôn Thắng Lợi 3 (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) chưa thể thực hiện do khó khăn về nguồn vốn. Ảnh: N.D

Bà Ksor Hyu cho biết: Gia đình tôi sinh sống ở đây đã hơn 10 năm. Cuộc sống rất khó khăn, nhà cửa tạm bợ, không điện thắp sáng, không có ruộng rẫy nên chủ yếu đi làm thuê kiếm sống. Không những vậy, việc đi lại cũng trắc trở. Hiện nay, các hộ dân đều mong muốn được di dời đến nơi ở mới để có điện, nước sinh hoạt và gần khu vực dân cư tập trung để ổn định cuộc sống.

Còn anh Nay Lia thì cho hay: Cuộc sống của bà con ở đây rất khó khăn, nhà cửa tạm bợ, dột nát, công việc bấp bênh không có nguồn thu nhập ổn định, nhất là không có hệ thống điện-đường-trường-trạm. Vừa rồi, Nhà nước đầu tư xây dựng khu tái định cư cho người dân trong cụm dân cư suối Cạn. Ai cũng phấn khởi và mong sớm được di dời về nơi ở mới.

Với mục tiêu di dời 38 hộ tại cụm dân cư suối Cạn đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống, tháng 9-2023, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Thiện triển khai Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai suối Cạn. Dự án có diện tích 3,8 ha với các hạng mục như: hệ thống điện, đường giao thông, công trình cấp nước sinh hoạt… Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 21 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương và ngân sách tỉnh.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 5-2024. Tuy nhiên đến nay, giai đoạn 1 của dự án mới hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, đường, công trình cấp nước sinh hoạt từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ 10 tỷ đồng. Các hạng mục như nhà ở, công trình giao thông kết nối vùng dự án và hạ tầng kỹ thuật chưa thực hiện được.

Hệ thống điện năng lượng mặt trời được hỗ trợ thắp sáng tại cụm dân cư suối Cạn. Ảnh: N.D

Hệ thống điện năng lượng mặt trời được hỗ trợ thắp sáng tại cụm dân cư suối Cạn. Ảnh: N.D

Ngày 9-4-2024, UBND huyện Phú Thiện đã có Tờ trình số 115/TTr-UBND gửi UBND tỉnh đề nghị phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai suối Cạn giai đoạn 2. Trong đó, quy mô dự kiến hỗ trợ xây dựng nhà ở, công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật… với kinh phí dự kiến hơn 8,4 tỷ đồng nhằm giúp người dân cụm dân cư suối Cạn sống trong vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Ông Phạm Tiến Lâm-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Sol-cho biết: “Nguyện vọng của bà con cụm dân cư suối Cạn là sớm được về nơi ở mới. Rất mong các cấp, ngành sớm bố trí kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2 để dự án hoàn thành”.

Theo ông Phan Văn Vinh-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Thiện: Do thiếu vốn để hoàn thiện các hạng mục còn lại như nhà ở, đường nội bộ khu tái định cư, hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước… dẫn đến chưa thể di dời dân cư đến nơi ở mới. Hiện nay, địa phương đang phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh xin chủ trương và nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2 của dự án.

Có thể bạn quan tâm

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vân Canh đã triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh.

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, những hàng dừa xanh từ Gia Lai vươn mình mạnh mẽ trước nắng gió biển đảo. Không chỉ tạo bóng mát, mỗi cây dừa còn mang theo tình cảm của đất liền gửi đến đảo xa, trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ, niềm tin son sắt và tình yêu biển đảo quê hương.

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

(GLO)- Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội Người mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác - tỏa sáng tấm gương “Tàn nhưng không phế”, lan tỏa những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người khiếm thị.

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

null