Từ khóa: động lực phát triển

Để khen thưởng là động lực phát triển

Để khen thưởng là động lực phát triển

(GLO)- Như chúng ta đã biết, mục tiêu của khen thưởng là nhằm khuyến khích, động viên các cá nhân, tập thể, hộ gia đình hăng hái thi đua trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nói cách khác, khen thưởng là động lực giúp các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu để đạt thành tích cao nhất; khen thưởng là biện pháp thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Lấy văn hóa và du lịch làm động lực phát triển

Lấy văn hóa và du lịch làm động lực phát triển

(GLO)- Tại hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng với chủ đề “Phát triển xanh-Hài hòa-Bền vững“ tổ chức tại Lâm Đồng ngày 20-11, một trong nhiều giải pháp phát triển được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xác định là: “Phát triển văn hóa gắn với du lịch“.
Cải cách tạo động lực phát triển

Cải cách tạo động lực phát triển

Quốc hội bước vào kỳ họp cuối năm 2022 trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội có nhiều dấu ấn nổi bật. Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 8,83%, cao nhất kể từ năm 2011 đến nay; thu ngân sách nhà nước ước đạt 94% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước...
Cơ hội, động lực phát triển mới để đạt mục tiêu, khát vọng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cơ hội, động lực phát triển mới để đạt mục tiêu, khát vọng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và chủ trì hội nghị Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia thành lập theo quyết định 965/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là Chủ tịch Hội đồng.
Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 665: Động lực phát triển vùng

Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 665: Động lực phát triển vùng

(GLO)- Tỉnh lộ 665 là tuyến giao thông huyết mạch đi qua 6 xã của huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) gồm: Ia Băng, Ia Tôr, Ia Pia, Ia Me, Ia Ga, Ia Mơr và kết nối với tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Sau nhiều năm chờ đợi, Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 665 đã chính thức được triển khai, tạo động lực phát triển vùng.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8-2020 do UBND tỉnh tổ chức vào ngày 31-7. Dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan.
Phó Giáo sư-Tiến sĩ Trần Đình Thiên: Gia Lai phấn đấu trở thành động lực phát triển của Tây Nguyên

Phó Giáo sư-Tiến sĩ Trần Đình Thiên: Gia Lai phấn đấu trở thành động lực phát triển của Tây Nguyên

(GLO)- Chiều 13-2, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai có buổi làm việc với đoàn công tác do PGS-TS. Trần Đình Thiên-nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn về định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.