Động đất tại Nhật Bản: Thủ tướng Kishida xác nhận 'thiệt hại rất lớn'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tính đến sáng 2/1, nhà chức trách tỉnh Ishikawa xác nhận 13 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương, trong khi nhiều tòa nhà, ôtô và tàu thuyền đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng.

Tính đến sáng 2/1, nhà chức trách tỉnh Ishikawa xác nhận 13 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương, trong khi nhiều tòa nhà, ôtô và tàu thuyền đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng.

Tòa nhà bị phá hủy sau trận động đất tại Wajima, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, ngày 2/1/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tòa nhà bị phá hủy sau trận động đất tại Wajima, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, ngày 2/1/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Phát biểu tại một cuộc họp báo sáng 2/1, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida xác nhận "mức độ thiệt hại là rất lớn, khi có nhiều người thương vong, nhiều ngôi nhà bị sập và cháy."

Ông cho biết chính phủ đã điều động thêm 1.000 binh sỹ tới hỗ trợ lực lượng phòng vệ gồm 8.500 người đang có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ công tác giải cứu người gặp nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông nhấn mạnh: "Cứu mạng sống là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi đang chạy đua với thời gian."

Cùng ngày, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã dỡ bỏ toàn bộ cảnh báo sóng thần ban bố sau loạt trận động đất mạnh làm rung chuyển Bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa và các khu vực duyên hải ở miền Trung Nhật Bản trong ngày đầu tiên của Năm mới.

Tuy nhiên, cơ quan này vẫn dự báo rằng những biến động không đáng kể về mực thủy triều vẫn có thể tiếp diễn trong ngày.

Ở thời điểm hiện tại, dịch vụ tàu cao tốc đã được nối lại tại một số địa điểm, sau khi buộc phải tạm dừng do ảnh hưởng của động đất.

Cơ quan Quản lý Hạt nhân của Nhật Bản cho biết một số nhà máy hạt nhân tại miền Trung Nhật Bản vẫn hoạt động bình thường.

Số liệu thống kê cho thấy, Nhật Bản đã hứng chịu 155 trận động đất ở các cấp độ khác nhau, trong đó đa số được xác định là dư chấn của trận động đất đầu tiên có độ lớn 7,6.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã chính thức đặt tên cho loạt trận động đất với độ lớn này là "Trận động đất ở Bán đảo Noto năm 2024."

Theo chính quyền tỉnh Ishikawa, những cơn địa chấn đã gây ra nhiều đợt sóng thần cao từ 1-1,2 m tại thành phố Wajima thuộc tỉnh này.

Tính đến 9h30 sáng 2/1 (giờ Việt Nam), nhà chức trách tỉnh này xác nhận 13 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương, trong khi nhiều tòa nhà, ôtô và tàu thuyền đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng. Hỏa hoạn cũng đã thiêu rụi hơn 200 công trình kiến trúc tại tỉnh Ishikawa.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết tâm chấn của trận động đất ban đầu cách Wajima khoảng 30km về phía Đông-Đông Bắc, với độ sâu chấn tiêu khoảng 16km.

Cơn địa chấn này được xác định ở cấp cao nhất trên thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản. Lần gần nhất trước đó Nhật Bản từng chứng kiến động đất mạnh như vậy là vào cuối năm 2018 tại Hokkaido.

Chia sẻ những thiệt hại do loạt trận động đất mới gây ra tại Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước này sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho quốc gia đồng minh thân cận.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak bày tỏ chia sẻ với Chính phủ và người dân Nhật Bản.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên cứu hộ Ukraine tại hiện trường 1 vụ tập kích của Nga Ảnh: The Kyiv Post

Tin thế giới sáng 21-10: Nga đồng loạt trút đòn cực mạnh vào cơ sở hạ tầng của Ukraine

(GLO)- Nga đồng loạt trút đòn cực mạnh vào cơ sở hạ tầng của Ukraine; Liên minh châu Âu cấm trung chuyển khí đốt Nga; Israel dội hơn 150 tấn bom xuống Gaza trong 1 ngày; Campuchia bắt 10 người Hàn Quốc với cáo buộc lừa đảo trực tuyến... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 21-10.

Ông Putin vừa có thêm nước cờ khiến Ukraine và phương Tây choáng váng. Ảnh: TST

HIMARS nổ tung sát giờ tấn công Nga, Moscow đáp trả bằng “bão bom” kỷ lục

(GLO)- Chiến trường Ukraine lại bùng lên dữ dội sau vụ Nga phá hủy hệ thống HIMARS của Kiev ngay trước khi khai hỏa, kéo theo một đợt không kích và tấn công quy mô lớn chưa từng có. Trong khi đó, Điện Kremlin được cho là đang tung ra “nước cờ chiến lược” khiến cả Ukraine và phương Tây choáng váng.

Hàn Quốc tạm dừng dự án khí hậu tại Campuchia do lo ngại an ninh

Hàn Quốc tạm dừng dự án khí hậu tại Campuchia do lo ngại an ninh

(GLO)- Hàn Quốc tạm dừng lễ bàn giao chương trình thí điểm về cung cấp và quản lý nguồn nước bằng năng lượng tái tạo tại Campuchia do lo ngại về an ninh. Viện Chính sách Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (STEPI) cho biết, các dự án khí hậu tại những quốc gia khác trong khu vực vẫn được triển khai.

null