Đồi cỏ cho người mê cắm trại từ Bắc vào Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cảnh đồi cỏ trùng điệp ở Tà Năng, vẻ lãng mạn ở đồi cỏ hồng Đà Lạt khiến nhiều du khách thích đến cắm trại, chụp ảnh dịp cuối tuần.
 

 

Đồng Cao, Bắc Giang

Nằm cách Hà Nội chừng 150 km, Đồng Cao là điểm đến hoang sơ thuộc xã Thạch Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bạn đi theo hướng từ Hà Nội đến Chũ, rẽ trái vào Đồng Băm, từ đây bắt đầu 15 km  xuyên sâu vào vùng đất thưa thớt bóng người và con đường đất dài 5 km nữa sẽ là Đồng Cao. Bản Đồng Cao thưa thớt chỉ hơn hai chục mái nhà, nằm rải rác giữa rừng rậm và sát vách núi.

 

 

Bạn hãy mang theo đồ đạc thật kỹ cho chuyến cắm trại tại đây vì khu vực này cách khá xa nhà dân lại không có nguồn nước. Nếu muốn đốt lửa trại có thể mua thêm củi tại nhà dân dưới chân đồi với chi phí là 50.000 đồng một bó.
 

 

Bình Liêu, Quảng Ninh

Cách Hà Nội khoảng 270 km, Bình Liêu là vùng núi đồi núi có khí hậu quanh năm ôn hòa, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Bạn có thể chạy xe máy hoặc đi xe khách từ Hà Nội. Du khách có thể đi xe khách đến Bình Liêu rồi thuê xe máy của người bản địa để đi sâu vào phía đồi.

 

 

Tuyến đường tuần tra biên giới chạy dọc các đồi cỏ được ví như các "sống lưng khủng long" rất hùng vĩ. Bạn nhớ mang theo đồ ăn, nhiều nước uống khi đi trekking khám phá các đồi cỏ.
 

 

Tà Năng, Lâm Đồng

Khu rừng Tà Năng thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cách TP. HCM hơn 300 km. Nếu dành cuối tuần cho chuyến đi, tối thứ 6 bạn khởi hành để đến Đức Trọng sáng sớm thứ 7, di chuyển và trekking ở khu vực Tà Năng đến trưa chủ nhật. Rời rừng và di chuyển về TP. HCM kịp tối chủ nhật.

 

 

Hành trang cho cung đường trekking này là đồ ăn và nước uống đủ trong 1,5 ngày, đồ đạc gọn nhẹ, quần áo thoáng mát cho ban ngày, đồ giữ ấm buổi đêm và lều du lịch. Bạn cũng cần có sự chuẩn bị tốt về sức khỏe và kỹ năng sinh tồn.
 

 

Đồi cỏ hồng, Đà Lạt
Cỏ hồng là loại hoa dại, mọc nhiều trên các đồi ở Đà Lạt, hoặc ven sườn đồi, giữa thung lũng, nhiều nhất phải kể đến khu vực ngoại ô như: Trại Mát, Suối Vàng, xung quanh làng hoa Thái Phiên. Bạn có thể ghé đồi cỏ khoảng vài tiếng, hoặc dành một ngày cuối tuần để trải nghiệm nhiều hơn.

 

 

Bạn di chuyển từ trung tâm Đà Lạt đến Thung Lũng Vàng khoảng 14 km, sau đó chạy xe máy thẳng vào đồi hoặc có thể đi bộ thưởng ngoạn phong cảnh. Cắm trại, tiệc BBQ, đốt lửa trại giữa không gian hoang dã sẽ là những trải nghiệm đáng nhớ. Ngoài lều truyền thống, bạn có thể đặt lều trên cây.
 

 

Đặc biệt, buổi sáng thức dậy, đồi cỏ hồng biến thành đồi cỏ tuyết do sương phủ lên trắng xóa. Để tham gia hành trình, bạn có thể tự đi hoặc đặt tour khám phá Đà Lạt có sự hỗ trợ về di chuyển, lều, lửa trại, đồ ăn… với giá khoảng 600.000 đồng một người.

Thanh Tuyết/VNE

Có thể bạn quan tâm

Võ đường làm du lịch

Võ đường làm du lịch

(GLO)- Không gian luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được mở rộng theo hướng gắn với hoạt động du lịch. Nhiều võ đường mở cửa đón du khách, đưa di sản võ học trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc biệt.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh. Một năm của lễ hội, trải nghiệm, bản sắc và những cuộc gặp gỡ kỳ thú giữa cao nguyên và biển cả. Năm Du lịch Quốc gia 2026 - Gia Lai chính thức khởi động! Bạn sẽ là một phần của hành trình này chứ?

Chuông gió Tây Nguyên

Chuông gió Tây Nguyên

(GLO)- Chưa qua cổng nhà Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih (làng Jút 1, xã Ia Hrung) đã có thể nghe thanh âm trong trẻo, hiền hòa của tre nứa chạm vào nhau. Những chiếc chuông treo trước hiên nhà sàn đón gió, ngân nga thanh âm mộc mạc.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14 đến 22-2), Gia Lai được dự báo sẽ đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ðặc biệt, tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tạo kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới.

Ngập sắc xuân trên những cánh đồng hoa trước Tết

Ngập sắc xuân trên những cánh đồng hoa trước Tết

Sau nhiều đợt mưa lũ dồn dập cuối năm 2025, nhiều vùng trồng hoa Tết tại TP. Huế từng ngập sâu, chịu thiệt hại nặng nề. Bước sang đầu năm 2026, nhờ nỗ lực vượt khó bền bỉ của người nông dân, sắc xuân tươi mới đang dần trở lại trên những cánh đồng hoa cố đô một thời tiêu điều, xơ xác.

null