Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Cơ hội lớn của du lịch Thủ đô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kỳ nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5 là cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm du lịch ở Hà Nội tăng khả năng phục vụ khách, quảng bá hình ảnh. Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay được đánh giá rất sôi động đối với ngành Du lịch, lượng khách đặt tour tăng tới 20% so với ngày thường, thời điểm này nhiều tour du lịch đã kín chỗ.

 Người dân Thủ đô quan tâm tới các gói giá ưu đãi khi đi du lịch trong nước của các công ty lữ hành tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2018.
Người dân Thủ đô quan tâm tới các gói giá ưu đãi khi đi du lịch trong nước của các công ty lữ hành tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2018.



Nhiều tour đã "khóa sổ"

Với thời gian nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, rất nhiều người dân Thủ đô đang chuẩn bị cho bản thân và gia đình chuyến du lịch trong kỳ nghỉ 30-4 và 1-5. Điểm đến gần có thể là Sapa, Hạ Long, Cát Bà, Tam Đảo, Ninh Bình; xa hơn là Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Yên, Mũi Né, Nha Trang, Phú Quốc… Những người có điều kiện kinh tế hơn lại lựa chọn những chuyến du lịch nước ngoài, có thể là các nước khu vực Đông Nam Á, Đông Á hoặc châu Âu…

Nhận định lượng khách đặt tour trong kỳ nghỉ lễ này tăng cao, từ nhiều tháng trước đó, các doanh nghiệp lữ hành Hà Nội đã chủ động chuẩn bị các điều kiện, xây dựng tour, tuyến phục vụ du khách. Đại diện Công ty Du lịch Vietravel Hà Nội cho biết, từ năm 2017, đơn vị này đã làm việc, đăng ký dịch vụ với các đối tác để đảm bảo chất lượng cũng như giá tour không tăng nhiều trong mùa cao điểm. Ước tính mùa lễ năm nay, toàn hệ thống Vietravel sẽ phục vụ khoảng 24.000 lượt khách, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến thời điểm hiện nay, lượng khách đặt tour trong nước đạt trên 70%, du lịch nước ngoài đạt trên 80% so với kế hoạch. Đặc biệt, để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu tăng cao của du khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Vietravel triển khai nhiều chương trình charter (thuê bao nguyên chuyến bay) và loại hình du lịch free & easy (đặt vé máy bay và phòng khách sạn), thu hút rất nhiều du khách đặt mua.

Ngay từ Tết Dương lịch 2018, Công ty Du lịch Hanoi Red Tours tiến hành đàm phán với các nhà cung cấp dịch vụ như: Hàng không, hệ thống khách sạn trong và ngoài nước để đặt được chỗ có ngày khởi hành đẹp với giá thành tốt, chất lượng tương xứng. Chỉ khi được xác nhận về dịch vụ, Hanoi Red Tours mới bắt đầu bán tour để tạo sự tin tưởng, yên tâm cho du khách. Chính vì vậy, chùm tour kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 thu hút hàng ngàn lượt khách đăng ký, hiện nhiều tour du lịch đã khóa sổ như Mỹ, Dubai, Nhật Bản…

Để đáp ứng nhu cầu của du khách, Hanoi Red Tours đã đặt bổ sung thêm một số chỗ của tour Bangkok-Pattaya, Singapore-Malaysia, Seoul-Everland-Nami, Đức-Hà Lan-Bỉ-Pháp... Tính cả các chỗ bổ sung, đến thời điểm này, lượng khách đặt tour tại Hanoi Red Tours đạt trên 90%.

Ông Nguyễn Tiến Đạt-Phó Giám đốc Công ty Du lịch TransViet cho biết, lượng khách đặt tour qua TransViet trong dịp này có mức tăng cao, khoảng 20-25% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều tour du lịch khởi hành ngày đẹp, điểm đến hấp dẫn đã kín chỗ như: Đà Nẵng, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc… Đặc biệt, trong kỳ nghỉ lễ này, khách đặt tour nước ngoài tăng cao hơn so với trước, điểm đến đa dạng hơn như: châu Âu, Nhật, Hàn Quốc, Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Mỹ... Đến thời điểm hiện tại, lượng khách đặt tour cả trong và ngoài nước đạt trên 80% so với sỗ chỗ dự kiến bán ra.

Sôi động cả tour nội địa và nước ngoài

Do kỳ nghỉ lễ được thông báo sớm, du khách chủ động hơn trong việc lên kế hoạch và đăng ký tour. Ghi nhận tại các công ty du lịch Hà Nội cho thấy, cả tour du lịch trong nước và nước ngoài đều thu hút đông khách đặt tour, với hành trình từ 4-5 ngày.

Đặc biệt, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 cũng là thời gian bắt đầu mùa hè, nhiều địa phương tổ chức khai trương du lịch biển như: Đồ Sơn, Sầm Sơn, Cửa Lò, Nhật Lệ, Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng… do vậy lượng khách đăng ký các tour du lịch biển tăng cao. Bên cạnh đó, các công ty lữ hành Hà Nội tung ra nhiều tour du lịch mới, tạo điều kiện để du khách có thêm cơ hội lựa chọn. Hiện tại, các tuyến du lịch trong nước được nhiều người lựa chọn như: Đà Nẵng, các hòn đảo tại Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn, Tuy Hòa; tour thưởng ngoạn vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Đông Tây Bắc như: Sapa, Mộc Châu, Hà Giang trong dịp này cũng tăng.

Tour du lịch nước ngoài cũng thu hút nhiều khách trong kỳ nghỉ lễ này, nổi bật là các thị trường châu Á như: Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Dubai, Hàn Quốc, Nhật Bản. Sở dĩ khách chọn nhiều các điểm đến này do có sự tương đồng về văn hóa, du khách vừa kết hợp du lịch, mua sắm, vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp. Dịp này, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam giới thiệu du lịch Busan và những dịch vụ du lịch, trải nghiệm làn sóng Hàn Quốc (Hallyu) cùng du lịch cao cấp tại Hàn Quốc đến thị trường khách Việt Nam.

Chỉ trong năm qua, Busan đã đón hơn 88.000 lượt du khách Việt Nam đến du lịch, bởi nơi này nổi tiếng là thành phố của phim ảnh, của biển, của lễ hội và có cảnh đêm đẹp ngoạn mục. Ông Shim Jeong Bo, Cục trưởng Cục Xúc tiến du lịch thành phố Busan cho biết, hiện các hãng hàng không tăng cường khai thác chuyến bay giữa Việt Nam-Busan, giúp hoạt động giao lưu du lịch góp phần phát triển mạnh mẽ. Hiện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam sang đẩy mạnh quảng bá du lịch Busan tại Hà Nội và một số thành phố khác.

Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố tăng cường đảm bảo an toàn cho du khách, đồng thời tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực du lịch của các cá nhân, tổ chức hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, đảm bảo cho du khách có kỳ nghỉ lễ vui tươi, môi trường du lịch văn minh, an toàn.

Đinh Thuận (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Cá voi và bản hòa ca của biển cả

Cá voi và bản hòa ca của biển cả

(GLO)- Những ngày đầu tháng 7, vùng biển Vũng Bồi và Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu thiên nhiên khi cá voi Bryde-loài cá voi khổng lồ, bất ngờ xuất hiện liên tiếp để săn mồi gần bờ.

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Báo The Nation mới đây đưa tin Chính phủ Mỹ sắp chính thức áp dụng khoản phí mới trị giá 250 USD với hầu hết thị thực tạm thời, gồm visa du lịch, công tác, du học và lao động. Khoản phí này mang tên "Visa Integrity Fee" (Phí bảo đảm thị thực), sẽ được cộng thêm vào lệ phí xin visa hiện có.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nghe báo cáo về quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nghe báo cáo về quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya

(GLO)- Chiều 19-7, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai (cơ sở 2, phường Pleiku), đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và xã Biển Hồ để nghe báo cáo hiện trạng và định hướng quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya.

Thong dong qua miền mây xanh

Thong dong qua miền mây xanh

Trên các cung đường đến với đèo Hải Vân trùng điệp, du khách có dịp hòa mình cùng thiên nhiên để ngắm Hải Vân huyền thoại. Trong những điểm đến của cung đường này, Hải Vân Xanh cũng khá thú vị mà phượt thủ khó bỏ lỡ.

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

(GLO)- Ngày 13-7, Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã phê duyệt việc điều chỉnh ranh giới Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) để mở rộng sang Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn, Lào), hình thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên giữa 2 quốc gia.

Du lịch bứt tốc dẫn đầu khu vực

Du lịch bứt tốc dẫn đầu khu vực

Sau khi bỏ xa "đối thủ" Thái Lan trên đường đua hút khách Trung Quốc, VN tiếp tục bứt tốc vươn lên trở thành điểm đến đạt mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

(GLO)- Việc hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới) không chỉ kiến tạo một không gian phát triển mới mà còn thúc đẩy ngành du lịch đột phá, với sự kết hợp khai thác tài nguyên du lịch rừng và biển, sẽ tạo ra chuỗi sản phẩm đa dạng, hấp dẫn.

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Việc hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới) không chỉ kiến tạo không gian phát triển mới mà còn thúc đẩy ngành du lịch đột phá. Sự kết hợp khai thác tài nguyên du lịch rừng và biển sẽ tạo ra chuỗi sản phẩm đa dạng, hấp dẫn.

null