Đi đâu chơi ở TP.HCM trong kỳ nghỉ giỗ tổ Hùng Vương?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nếu bạn chưa hoặc không muốn rời TP.HCM trong kỳ nghỉ giỗ tổ Hùng Vương sắp tới thì có những hoạt động vừa vui chơi vừa rèn luyện thể chất thú vị ngay trong nội thành.

Vậy những hoạt động nào bạn trẻ có thể tìm đến trong những ngày nghỉ giỗ tổ Hùng Vương.
 

Chơi bắn cung ở trung tâm Q.1

Bắn cung là một môn thể thao phát triển mạnh ở nhiều quốc gia và nay trở thành môn chơi phổ biến, thu hút giới trẻ ở Việt Nam. Chính vì vậy tại TP.HCM hiện có nhiều câu lạc bộ bắn cung được thành lập.


 

 Bạn trẻ ở câu lạc bộ bắn cung Nhà văn hoá Thanh Niên. Ảnh: Lê Nam
Bạn trẻ ở câu lạc bộ bắn cung Nhà văn hoá Thanh Niên. Ảnh: Lê Nam



Bắn cung không chỉ giúp cơ thể vận động mà còn giúp bạn trẻ trải nghiệm như các vận động viên thực thụ với cung và mũi tên thật, chuyên dụng cho thể thao. Ngoài ra còn giúp giải tỏa căng thẳng, tăng tập trung và rèn luyện sự dẻo dai.

Nếu không muốn đi xa, bạn trẻ có thể đến câu lạc bộ bắn cung Nhà văn hóa Thanh niên nằm tại trung tâm Q.1. Nơi này sẽ phục vụ xuyên suốt các ngày lễ. Giá vé là 50.000 đồng/30 phút cho 1 người, mở cửa từ 9 giờ đến 20 giờ 30 mỗi ngày.

Chèo SUP trên sông Sài Gòn

Chèo SUP trên sông hiện nay không còn quá xa lạ với bạn trẻ tại TP.HCM. Bộ môn thể thao này đang dần được bạn trẻ tiếp nhận và trở thành phong trào thời gian gần đây.

 

 Bạn trẻ có thể tham gia các hoạt động dưới nước như chèo SUP. Ảnh: Lê Nam
Bạn trẻ có thể tham gia các hoạt động dưới nước như chèo SUP. Ảnh: Lê Nam


Khi chèo SUP bạn trẻ sẽ được thả mình cùng với không gian sông nước, ngắm bình minh hay hoàng hôn ngay trên sông Sài Gòn. Bạn có thể chậm rãi thả mái chèo dọc theo sông Sài Gòn, ngắm nhìn thành phố từ trên sông. Đặc biệt hơn bạn còn ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của tòa nhà Landmark 81 hoặc các công trình cao tầng khác ở trung tâm.

Hiện tại, các hội nhóm chèo SUP được mở rộng ở H.Bình Thạnh, TP.Thủ Đức và Q.7 giúp bạn trẻ có nhiều lựa chọn. Chi phí cho một buổi chèo dao động khoảng 300.000 đồng/người và có huấn luyện viên kèm theo.

Vi vu với xe đạp công cộng quanh thành phố

Xe đạp công cộng hiện nay không còn xa lạ với giới trẻ thành phố. Loại hình xe đạp công cộng được đưa vào hoạt động cuối năm 2021 đã giúp nhiều bạn trẻ trở về với hoạt động đạp xe tưởng đã bỏ quên lâu nay.

Đạp xe đạp giúp bạn trẻ vừa có thể vi vu trên nhiều con đường ở trung tâm vừa để cơ thể vận động. Bạn trẻ có thể đạp, ngắm cảnh ở nhiều nơi như: Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, bảo tàng hoặc các công viên lớn. Các trạm xe được đặt rải rác ở trung tâm Q.1.

 

 Bạn trẻ đạp xe công cộng ở trung tâm thành phố. Ảnh: Dạ Thảo
Bạn trẻ đạp xe công cộng ở trung tâm thành phố. Ảnh: Dạ Thảo



Hình thức cho thuê xe đạp hiện đại, chỉ cần mở ứng dụng, nạp tiền và tự mở khoá. Giá thuê là 5.000 đồng cho 30 phút và 10.000 đồng trong 1 giờ.

Sinh viên đang học tập và ở tại làng đại học Thủ Đức cũng có thể đến thuê xe đạp ở khu vực này. Hiện tại Trung tâm dịch vụ và xúc tiến đầu tư ĐH Quốc gia TP.HCM đã triển khai 30 chiếc xe đạp dành cho sinh viên. Địa điểm nhận xe nằm tại Nhà khách ĐH Quốc gia TP.HCM.

Khi đến nhận xe, sinh viên phải đăng ký thông tin trên ứng dụng và được miễn phí thuê trong 24 giờ. 24 giờ tiếp theo sinh viên sẽ trả với số tiền là 30.000 đồng, không hạn chế quãng đường di chuyển.

Đánh bóng chày lồng ở Thảo Điền

Đánh bóng chày trong lồng là mô hình thể thao nổi tiếng tại Mỹ, được du nhập vào Việt Nam trong thời gian gần đây.

Lồng bóng chày ở P.Thảo Điền là điểm đến của nhiều bạn trẻ hiện nay. Nơi đây chính thức hoạt động hồi tháng 3.2021. Đa phần người chơi là người nước ngoài, bạn trẻ và học sinh ở khu vực lân cận.

 

Đánh bóng chày trong lồng vừa vui vừa hoạt động thể chất. Ảnh: Vũ Lâm
Đánh bóng chày trong lồng vừa vui vừa hoạt động thể chất. Ảnh: Vũ Lâm


Đánh bóng chày trong lồng không cần di chuyển nhiều. Người chơi sẽ được hướng dẫn đầy đủ cách thức chơi. Đồng thời, quán cũng trang bị găng tay, nón bảo hộ và gậy hoàn toàn miễn phí. Lượt chơi sẽ tính theo xu, mỗi xu tương ứng với 3 phút đánh, tùy theo tốc độ bóng từng lồng sẽ tương ứng với số lượng bóng bắn ra.

Khi tham gia, bạn sẽ cần một chiếc áo co giãn và thấm mồ hôi tốt, hạn chế mặc trang phục có chất liệu cứng hay cầu kỳ. Một lượt đánh bóng chày có giá 28.000 đồng/người dành cho ngày thường, 38.000 đồng/người dành cho ngày lễ và cuối tuần.

Theo Dạ Thảo (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Ông Yaih (bên phải) chế biến món cơm lam truyền thống của người Jrai. Ảnh: Trần Dung

Những đầu bếp trưởng thành từ buôn làng

(GLO)- Ở các buôn làng Jrai, Bahnar vùng cao nguyên Gia Lai, có những người không qua trường lớp chính quy nhưng am hiểu ẩm thực truyền thống, chế biến nhiều món ngon. Họ được tin tưởng giao đứng bếp trong buổi tiệc của làng, ngoài ra còn góp mặt tại sự kiện, nhà hàng, quán ăn ở nhiều nơi.

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Nằm cách không xa trung tâm thành phố, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài từ lâu đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của người dân Đà Nẵng cũng như du khách gần xa.

Lạ miệng với gỏi hoa

Lạ miệng với gỏi hoa

Gỏi bông bần, gỏi hoa phượng - những món ăn từ “sứ giả mùa hè” của phương Nam dù chỉ mới được khai thác thời gian gần đây nhưng đã tạo nên cảm hứng ẩm thực dân dã ngon lành.

Hấp dẫn gỏi cá mè Quan Sơn

Hấp dẫn gỏi cá mè Quan Sơn

Gần xã Hương Sơn có khu vực hồ Quan Sơn (thuộc huyện Mỹ Đức cũ), nổi tiếng với món gỏi cá mè. Sự khác biệt của món gỏi cá ở đây đã tạo nên nét ẩm thực rất riêng, độc đáo, trở thành điểm dừng chân để du khách thưởng thức món ngon trong hành trình tham quan danh thắng Hương Sơn (chùa Hương).

Người Bana làm “đại sứ” du lịch cho quê hương

Khi người Bahnar làm “đại sứ” du lịch

(GLO)- Ngày càng nhiều du khách tìm đến cao nguyên Gia Lai để trải nghiệm những nét văn hóa chân thực, đặc sắc. Từ tình yêu núi rừng, một số người Bahnar đã trở thành “đại sứ” góp phần lan tỏa bản sắc truyền thống và tạo ấn tượng đẹp với khách phương xa.

Về Nhơn Lý, kéo lưới cùng ngư dân

Về Nhơn Lý kéo lưới cùng ngư dân

(GLO)- Dịp lễ Quốc khánh 2-9, du khách đến Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) sẽ dễ dàng nhìn thấy từng tốp ngư dân cùng nhau kéo những mẻ lưới tôm cá lên bãi biển từ lúc trời tờ mờ đến khi sáng hẳn.

Sức sống mới bên dòng Pô Kô

Sức sống mới bên dòng Pô Kô

(GLO)- Không chỉ là dòng sông lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, Pô Kô còn là chứng nhân lịch sử, nguồn sống bất tận của cư dân sinh sống đôi bờ và điểm đến yêu thích của nhiều du khách.

null