Đi chơi game về bị mắng, con đánh mẹ tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 4-12, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phùng Tuấn Anh (SN 1993, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) về tội Giết người theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 93, BLHS.
 

Bị cáo Phùng Tuấn Anh tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Phùng Tuấn Anh tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ, tối 23-9-2015, Phùng Tuấn Anh đi chơi game về thấy mẹ ruột là bà Nguyễn Thị B. (SN1969, trú cùng nhà) đang ngồi dưới nền ăn cơm, Tuấn Anh vào nhà, chốt cửa ngồi ăn cơm và nói "mẹ cho con ăn đậu".

Lúc này, bà B. tát vào mặt Tuấn Anh và nói "thằng súc vật". Ấm ức vì bị mẹ mắng, Tuấn Anh cầm chiếc đũa trên tay chọc trúng mặt bà B., khiến nạn nhân kêu lên "Trường ơi", Trường ơi" (tên thanh niên thuê trọ nhà bà B.).

Quá trình này, Tuấn Anh khống chế, túm tóc không cho nạn nhân hô hoán. Lúc sau, Tuấn Anh đưa mẹ vào nhà vệ sinh dùng hung khí đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Sau sự việc xảy ra, Tuấn anh đến đầu thú tại trụ sở công an xã.

Trước và trong phiên tòa, bị cáo liên tiếp quay ra phía sau để ngóng người thân của mình.

Bị cáo khai rằng, do hay bị mẹ mắng và không kiểm soát được hành vi phạm tội của mình nên đã ra tay sát hại bà B..

Sau giờ nghị án, HĐXX sơ thẩm xét thấy bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trong lúc không điều khiển được bản thân, bị cáo có dấu hiệu bị bệnh tâm thần.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, lời khai tại tòa khớp với lời khai tại cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, xét thấy, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội nên HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phùng Tuấn Anh tù chung thân theo BLHS.

Lê Tùng/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null