Đâm chết giám đốc công ty, lột đồ làm nhục rồi tự tử vì ghen vợ cũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dù đã ly hôn nhưng Đặng Thanh Tâm vẫn luôn theo dõi, nghi ngờ và ghen tuông với vợ cũ.  Tâm đã xông vào công ty của vợ, đâm chết giám đốc công ty rồi lột đồ nạn nhân để làm nhục, sau đó Tâm về nhà tự tử.
Ngày 24.2, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với bị cáo Đặng Thanh Tâm (37 tuổi, ngụ xã Bình Minh, TP.Tây Ninh) về tội “giết người”. Nguyên nhân xuất phát từ việc Tâm ghen tuông với vợ cũ nên đâm chết giám đốc công ty một cách dã man.
 
Đặng Thanh Tâm lãnh mức án tử hình. Ảnh: Giang Phương
Đặng Thanh Tâm lãnh mức án tử hình. Ảnh: Giang Phương
Theo cáo trạng, Tâm và chị L.T.T. đã ly hôn từ năm 2020. Tuy nhiên, Tâm vẫn luôn theo dõi, nghi ngờ và ghen tuông chị T. với ông Hồ Tấn Phát, Giám đốc Công ty TNHH MTV “Phát Phương” (có văn phòng đại diện tại hẻm 6, đường Nguyễn Chí Thanh, KP.6, P.3, TP.Tây Ninh). Chị T. là nhân viên của công ty này.
Ngày 8.7.2021, Tâm điều khiển xe máy BS 70R2 - 2117 theo dõi và phát hiện chị T. cùng đi với ông Phát đến quán ăn ở ấp Bình Phong, xã Thái Bình, H.Châu Thành (Tây Ninh). Lúc này, Tâm nảy sinh ý định giết ông Phát nên mua 1 con dao cất giấu. Sau khi ăn xong, chị T. về nhà còn ông Phát thì về văn phòng công ty.
19 giờ cùng ngày, Tâm mang theo dao đến khu vực gần công ty để theo dõi. Được một lúc, Tâm thấy chị T. đi taxi đến và xuống xe vào văn phòng công ty. Tâm chạy xe máy tông thẳng vào cổng rào đang khóa của công ty. Lúc này, ông Phát ở trần, mặc quần lửng và khi chị T. ra gặp Tâm thì giữa Tâm và ông Phát xảy ra cự cãi.
 
Phiên tòa xét xử Tâm về hành vi giết người. Ảnh: Giang Phương
Phiên tòa xét xử Tâm về hành vi giết người. Ảnh: Giang Phương
Cùng lúc này, có một người đàn ông (không rõ họ tên) đi xe máy đến gặp ông Phát. Trong lúc cự cãi, Tâm lấy dao trong cốp xe đâm nhiều nhát vào ngực ông Phát. Thấy vậy, chị T. bỏ chạy sang nhà dân gần đó, còn người đàn ông định can ngăn thì bị Tâm đe dọa, hoảng sợ nên bỏ chạy ra phía sau công ty.
Tâm tiếp tục dùng dao đâm ông Phát, dùng thanh sắt cổng rào đánh vào đầu, dùng dao cắt cổ và đâm ông Phát làm gãy mũi dao. Ông Phát gục tại chỗ, Tâm lấy ghế đá ném vào người. Sau khi giết chết ông Phát, Tâm cởi quần của ông Phát ra nhằm mục đích làm nhục ông Phát.
Sau đó, Tâm lấy xe chạy về nhà bà Trần Thị X. (dì của Tâm) ở khu phố 2, P.3, TP.Tây Ninh dùng dao tự tử. Tâm được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu, điều trị.
Kết luận giám định pháp y, ông Phát tử vong do sốc mất máu, đứt động mạch trụ phải và đa vết thương phần mềm do vật sắc nhọn gây ra, chấn thương đầu. Tại phiên tòa, Tâm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội vì ghen tuông với vợ cũ.
Theo Giang Phương (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.