Đà Lạt không "cháy" phòng dịp Noel và Tết dương lịch 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lượng khách đến thành phố ngàn hoa Đà Lạt nghỉ dưỡng dịp lễ Noel đạt khoảng 80% - 90% so với cùng kỳ.
Cao tốc Liên Khương cửa ngõ nối Quốc lộ 20 với TP Đà Lạt được duy tu sửa chữa phục vụ du khách.
Cao tốc Liên Khương cửa ngõ nối Quốc lộ 20 với TP Đà Lạt được duy tu sửa chữa phục vụ du khách.
Ngày 22-12, xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, cho biết đến thời điểm hiện tại lượng khách lên với thành phố ngàn hoa Đà Lạt nghỉ dưỡng dịp lễ Noel đạt khoảng 80% - 90% so với cùng kỳ, nguyên nhân do kỳ nghỉ năm nay kéo dài kèm với Tết dương lịch 2019.
"Xung quanh TP Đà Lạt có rất nhiều nhiều sản phẩm du lịch canh nông như nhà dân, homestay nở rộ... ở Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương. Chưa kể nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú vẫn giữ một số phòng dành cho khách dặn trước khi vào dịp lễ nên không thể xảy ra tình trạng "cháy" phòng" - bà Ngọc nói.
Theo khảo sát của ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng, hầu hết các khách sạn đăng ký giá dịch vụ ngay từ đầu năm về ngày lễ tết có tăng 30% - 50%, còn các khách sạn quy mô lớn từ 3 đến 5 sao vẫn giữ giá nên không có xảy ra tình trạng chặt chém như mọi năm....
Dự kiến du khách đến Đà Lạt dịp lễ Noel và Tết dương lịch 2019 sẽ đông nhưng không xảy ra tình trạng
Dự kiến du khách đến Đà Lạt dịp lễ Noel và Tết dương lịch 2019 sẽ đông nhưng không xảy ra tình trạng "cháy" phòng.
Bà Trần Thị Thiên Trinh, chủ cơ sở lưu trú là homestay Vườn Cau tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết: "Theo kinh nghiệm gia đình làm dịch vụ du lịch nhiều năm nay, lượng khách như hiện nay so với mọi năm có đông nhưng không thể xảy ra tình trạng cháy phòng bởi TP Đà Lạt hiện nay mở rộng rất nhiều không phải như những năm trước".
Trước đó, nhiều thông tin dự báo tình trạng lượng khách lên Đà Lạt dịp lễ Noel sẽ tăng đột biến dẫn tới "cháy" phòng khiến nhiều người có dự định lên du lịch nghỉ dưỡng tại đây lo ngại và chuyển hướng.
"Lượng khách đến nghỉ dưỡng tại TP Đà Lạt dịp lễ năm nay có tăng cao nhưng không đến nỗi cháy phòng như một số người đã loan tin, điều này vô tình đã làm ít đi lượng khách đang có dự định lên Đà Lạt, ảnh hưởng không nhỏ nguồn thu của địa phương" - bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết.
Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.