Công an huyện Ia Grai triệu tập "quái xế" đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách trên đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) vừa triệu tập và có buổi làm việc với em N.N.T.V. (SN 2011, thôn Tiên Sơn 2, xã Tân Sơn, TP. Pleiku) để làm rõ hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách trên đường.
Ảnh cắt ra từ clip.
Ảnh cắt ra từ clip. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai
Theo đó, ngày 3-5, qua xác minh đoạn video lan truyền trên mạng xã hội về một thiếu niên cởi trần, điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Công an huyện Ia Grai xác định người điều khiển phương tiện là em N. N. T. V.
Cơ quan Công an làm việc với đại diện gia đình và em V.
Cơ quan Công an làm việc với đại diện gia đình và em V. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai
Ngày 6-5, Công an huyện đã mời đại diện gia đình, phối hợp gọi hỏi, giáo dục, tuyên truyền pháp luật giao thông đối với em V. Qua làm việc, em V. thừa nhận vào ngày 3-5 đã tự ý lấy xe mô tô nhãn hiệu Wave Alpha 81B2-465.81 của gia đình, điều khiển trên đường liên xã, đoạn qua thôn Tân Lập (xã Ia Sao, huyện Ia Grai), không đội mũ bảo hiểm, được người đi đường quay lại video, đăng lên mạng xã hội. 
Sau buổi làm việc, em V. đã nhận ra hành vi sai phạm của mình và cam kết không tái phạm.
KIỀU PHAN

Có thể bạn quan tâm

2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù

2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù

(GLO)- Sáng 26-5, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân - 2 đối tượng liên quan trực tiếp trong vụ án cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Vietcombank Chi nhánh Gia Lai (133 Trường Chinh, phường Hội Phú) tổng cộng 56 năm tù.

Xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai

Xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 26-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với Phạm Anh Tài (SN 1990, thường trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, thường trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

null