Chương trình "Bác sĩ nông học": Sân chơi của nông dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để phòng trừ dịch hại, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao nhận thức của người dân trong phát triển nông nghiệp bền vững, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) vừa phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Bác sĩ nông học” tại huyện Chư Păh.

Ban tư vấn chương trình “Bác sĩ nông học” gồm: TS. Trương Hồng-nguyên quyền Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông-Lâm nghiệp Tây Nguyên; ông Lương Đức Trí-Trung tâm Nghiên cứu đất, phân bón và môi trường Tây Nguyên; ông Phạm Ngọc Huyền-Phó Chi cục trưởng Chi cục PTNT (Sở Nông nghiệp và PTNT); ông Đặng Hữu Thắng-Đại diện Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí.

Chương trình “Bác sĩ nông học” tại huyện Chư Păh. Ảnh: Lê Nam
Chương trình “Bác sĩ nông học” tại huyện Chư Păh. Ảnh: Lê Nam


Tại chương trình, bà con nông dân đã trực tiếp đặt câu hỏi với các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học xoay quanh các vấn đề trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. Ông Nguyễn Thành Công (thôn 2, xã Nghĩa Hòa) nói: “Gia đình tôi trồng 1 ha cà phê và hơn 1 ha cây ăn quả. Trong quá trình canh tác lại xuất hiện tình trạng rụng quả non nhiều. Qua chương trình này, tôi mong muốn nhà khoa học, chuyên gia tư vấn cần sử dụng loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nào để hạn chế tình trạng trên”.

Còn ông Phạm Xuân (tổ 2, thị trấn Phú Hòa) đặt câu hỏi: Gia đình ông trồng 1,5 ha cà phê. Vườn cây thường bị bệnh rỉ sắt, rụng quả và khô cành. Vậy cần áp dụng biện pháp gì để phòng trừ bệnh cho cây, đảm bảo năng suất?”.

Tiến sĩ Trương Hồng cho biết: “Chúng tôi thấy phần lớn câu hỏi của nông dân tập trung vào các loại bệnh vàng lá, rỉ sắt, lở vỏ trên cây cà phê và cây ăn quả, rụng quả non, cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…”.

Theo TS. Trương Hồng, hiện nay, bà con nông dân hay gặp trường hợp rụng quả non do sinh lý, thời tiết, sâu bệnh hại và do bón phân không đủ, mất cân đối và không đúng kỹ thuật trong giai đoạn tăng trưởng, tích lũy chất khô của quả. Do đó, nông dân cần tỉa cành, bón phân cân đối giữa đạm và kali, bón phân đúng kỹ thuật. “Đặc biệt, bà con phải thường xuyên thăm vườn để sớm phát hiện bệnh để phòng trừ bệnh kịp thời và hiệu quả. Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây phát triển ổn định”-TS. Trương Hồng cho biết thêm.


Ông Lương Đức Trí cho biết: Hiện nay, một số diện tích cà phê của người dân sau khi tái canh 2-3 năm thì xuất hiện bệnh vàng lá, thối rễ dẫn đến chết phần lớn là do tuyến trùng gây ra. Ngoài ra, còn có nguyên nhân do người dân tái canh sau khi nhổ bỏ cây lên và trồng lại ngay, ít xử lý đất và không qua luân canh, cày bừa thu gom loại bỏ rễ cũ…

“Để cây cà phê sau khi tái canh phát triển tốt, người dân cần thực hiện đồng bộ các biện pháp tổng hợp như: chọn cây giống sạch bệnh, xử lý đất đúng quy trình, cho đất nghỉ ngơi hoặc luân canh sang cây khác. Sử dụng phân bón hợp lý bằng phân bón hữu cơ và vô cơ, đồng bộ các biện pháp phòng trừ, bảo vệ đất và cây trồng bằng biện pháp sinh học để hạn chế sự phát triển của tuyến trùng. Bón phân định kỳ hàng năm trong thời kỳ kiến thiết cơ bản và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng (đúng loại phân, đúng lúc, đúng liều lượng, đúng cách). Ngoài ra, người dân có thể đa dạng hóa cây trồng trong vườn cà phê như xen canh cây bơ, sầu riêng, hồ tiêu, mít... để tăng nguồn thu nhập, hạn chế xói mòn và che bóng, chắn gió cho cây”-ông Trí nói.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Minh Trưởng-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh-cho biết: Hàng năm, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội thảo nhằm chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn nông dân cách chăm sóc, phòng trừ bệnh trên cây trồng, vật nuôi, cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hợp lý, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định đời sống người dân.

Chương trình “Bác sĩ nông học” được tổ chức nhằm hỗ trợ nông dân kết nối với nhà khoa học, chuyên gia về các vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ trong sản xuất. Đây là cơ hội bổ ích để bà con nông dân học tập, trao đổi kinh nghiệm với các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp bền vững.

“Qua chương trình này, tôi mong muốn bà con nông dân áp dụng tốt vào thực tiễn sản xuất của gia đình và hãy là những tuyên truyền viên tích cực để tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, hàng xóm hiểu rõ tác hại biến của đổi khí hậu, những hệ lụy gây ra trong sản xuất nông nghiệp”-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh.

 LÊ NAM
 

Có thể bạn quan tâm

Một bé gái bị bỏ rơi tại Bệnh viện Nhi Gia Lai

Một bé gái bị bỏ rơi tại Bệnh viện Nhi Gia Lai

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Nhi Gia Lai, khoảng 10 giờ ngày 16-4, bảo vệ Bệnh viện Nhi phát hiện một bé gái khoảng 8 đến 9 tháng tuổi bị bỏ rơi ở sảnh khám bệnh viện trong tình trạng hoảng sợ, khóc đòi mẹ. Bảo vệ đã thông báo vụ việc cho ban lãnh đạo bệnh viện nắm thông tin. 

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

(GLO)- Sáng 15-4, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức trao tặng bò giống sinh sản cho 3 gia đình hội viên phụ nữ là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ia Hrung.

Người dân xã Chư Gu lưu thông qua cầu tạm. Ảnh: L.N

Người dân xã Chư Gu mong ước cây cầu bắc qua sông Ba

(GLO)- Để rút ngắn thời gian di chuyển đến khu sản xuất, người dân xã Chư Gu (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã tự làm cầu tạm bắc qua sông Ba. Vì vậy, việc có một cây cầu được đầu tư kiên cố để đi lại thuận tiện, an toàn hơn là mong mỏi của hàng ngàn hộ dân nơi đây suốt nhiều năm qua.

Bà Rơ Ô H’Hieng-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ buôn Tul (xã Ia Broăi) hướng dẫn em Rơ Ô H’Tra học bài. Ảnh: R.H

Điểm tựa cho trẻ mồ côi

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, từ năm 2021 đến nay, Hội LHPN xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã tích cực triển khai hoạt động hỗ trợ trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Pleiku: Xác minh thông tin nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Hướng Dương

Pleiku: Xác minh thông tin nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Hướng Dương

(GLO)- Chiều 8-4, Phòng Quản lý an toàn thực phẩm (Sở Y tế Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Y tế TP. Pleiku kiểm tra đột xuất tại Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Hướng Dương (535 Phạm Văn đồng, phường Đống Đa, TP. Pleiku) để xác minh thông tin phản ánh của người dân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại đây.

Gia đình anh Rơ Châm Nek có nguồn thu khoảng 200 triệu đồng/năm từ trồng trọt. Ảnh: T.D

“Làng Campuchia” trên đất Gia Lai

(GLO)- Gần nửa thế kỷ sau cuộc trốn chạy khỏi nạn diệt chủng Pol Pot để đến định cư ở làng Triêl (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), cuộc sống của những người dân Campuchia đã ổn định và ngày càng sung túc.