Chủ tịch UBND xã Ia Hiao tự ý tháo dỡ, thanh lý tài sản công trái quy định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tự ý tháo dỡ, thanh lý nhà làm việc trụ sở cũ trái thẩm quyền, chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu gương mẫu và hiểu biết về các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công… Đó là những vi phạm của ông Đoàn Văn Long-Chủ tịch UBND xã Ia Hiao theo Kết luận thanh tra của UBND huyện Phú Thiện.

Theo nội dung vụ việc, công trình nhà làm việc cũ của Công an và Xã đội xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện) được xây dựng gồm 3 phòng, với diện tích hơn 104 m2 và được đưa vào sử dụng vào năm 1980. Qua thời gian, công trình đã xuống cấp không còn sử dụng được và bị bỏ hoang nhiều năm nay. Ngày 1-3-2022, Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao đã họp để xem xét ý kiến đề xuất của UBND xã về việc tháo dỡ các công trình trên. Sau đó, Đảng ủy xã Ia Hiao đã ban hành Thông báo Kết luận số 141-TB/ĐU ngày 1-3-2022 về việc thống nhất ý kiến đề xuất của UBND xã và giao cho ông Đoàn Văn Long-Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm điều hành, quản lý việc tháo dỡ.

Trụ sở UBND xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện. nguồn Internet
Trụ sở UBND xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện. Nguồn Internet

Tuy nhiên, sau khi được Đảng ủy thống nhất chủ trương, ông Long đã không thực hiện các trình tự, thủ tục thanh lý tài sản công theo quy định của pháp luật mà tự ý hợp đồng miệng với ông L.X.S. (trú xã Ia Hiao) để tháo dỡ các hạng mục công trình vào ngày thứ 7, chủ nhật (ngày 5 và 6-3-2022); không thông báo với Thường trực Đảng ủy xã và Thường trực UBND xã, không phân công cho cán bộ, công chức nào tham mưu, theo dõi việc thực hiện. Sau khi tháo dỡ xong, toàn bộ số gỗ xà gồ, dầm trần gỗ, ván trần la phông gỗ xẻ… được ông Long chở về nhà bố đẻ của mình tại xã Ia AKe, huyện Phú Thiện.

Những việc làm của ông Long đã gây bức xúc trong dư luận nên đã có đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng. Biết được vụ việc nên ông Long đã nhờ xe của ông L.X.S. chở toàn bộ số gỗ, ván gỗ trả về lại khuôn viên UBND xã Ia Hiao. Trước những việc làm trên, ngày 15-11-2022,  ông Trịnh Văn Sang-Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện đã ký Quyết định số 1310/QĐ-TTr để thành lập đoàn Thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật của UBND xã Ia Hiao trong tháo dỡ, thanh lý trụ sở nhà làm việc cũ.

Sau một thời gian tiến hành thanh tra, kết quả xác định được số gỗ, ván gỗ sau khi tháo dỡ mà ông Long tự ý chở về nhà gồm: 69 cây xà gồ loại 4 cm x 6 cm, chiều dài từ 1-4 m, có khả năng tận dụng được là 50%; 40 cây loại 6 cm x 12 cm, dài 1,2 m đến 2,5 m có khả năng tận dụng được là 60%; 73 cây loại 3 cm x 3 cm, dài từ 2 m-4 m, khả năng tận dụng được khoảng 20%; 84 tấm ván la phông rộng từ 20 cm-30 cm, dài từ 2 m-4 m, khả năng tận dụng lại được khoảng 20%. Nghiêm trọng hơn, qua công tác thanh tra đã phát hiện, từ ngày 8 đến 15-3-2022, ông Đoàn Văn Long đã tự ban hành các quyết định, kế hoạch, hợp đồng kinh tế, biên bản kiểm tra hiện trạng các hạng mục công trình; biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng… để hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục sau khi đã hoàn tất việc tháo dỡ công trình. Trong số hồ sơ, thủ tục trên thì tại Biên bản kiểm tra hiện trạng các hạng mục công trình, dù không thành lập Tổ kiểm kê tài sản nhưng ông Long tự ban hành văn bản đánh giá toàn bộ số gỗ, ván gỗ đều không tận dụng được.

Theo kết luận thanh tra của UBND huyện Phú Thiện, việc ông Đoàn Văn Long tự ý tháo dỡ, thanh lý trụ sở nhà làm việc cũ là trái thẩm quyền. Với vai trò là người chịu trách nhiệm chính trong triển khai thực hiện nhiệm vụ nhưng ông Long đã để xảy ra nhiều sai phạm; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tập thể Thường trực UBND xã; thiếu gương mẫu, hiểu biết về các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công; không tổ chức kiểm kê các vật liệu cũ còn có thể tái sử dụng để đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định mà tự ý chở về nhà gây bức xúc trong dư luận, gây mất niềm tin của cán bộ, công chức xã vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của cá nhân ông Long và tập thể UBND xã Ia Hiao.

Qua nguồn tin của Báo Gia Lai, hiện Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện đã giao cho Phòng Nội vụ chủ trì tham mưu UBND huyện xử lý trách nhiệm đối với ông Đoàn Văn Long, tập thể UBND xã Ia Hiao và các cá nhân có liên quan đến những sai phạm trên.

                                                                                                      LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null