Chư Sê: Xây dựng 62 Tổ tự quản về an ninh trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến nay, huyện Chư Sê đã xây dựng được 62 Tổ tự quản về an ninh trật tự; phát huy được vai trò của người dân trong việc tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội; góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, bảo đảm an ninh- trật tự trên địa bàn huyện.

62 Tổ Tự quản về an ninh trật tự với 410 thành viên đã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đổi mới công tác vận động quần chúng trong đồng bào DTTS, xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở đủ mạnh là chỗ dựa vững chắc cho quần chúng nhân dân.

Ảnh: Trần Dung
Ảnh: Trần Dung

Ngoài ra, Công an huyện Chư Sê cũng đã phối hợp cấp ủy chính quyền các cấp và ban ngành đoàn thể tổ chức kiện toàn xây dựng 14 Ban công an xã với 214 đồng chí công an viên; 1 Ban 9 Tổ Bảo vệ dân phố với 47 đồng chí; 156 Tổ Hòa giải với 803 thành viên; 15 Tổ Tự quản an toàn giao thông với 96 thành viên; 56 Tổ An ninh nhân dân với 56 thành viên; 10 CLB Phụ nữ và pháp luật với 310 thành viên; 8 CLB Phụ nữ với an toàn giao thông với 270 thành viên; 9 CLB Phụ nữ nuôi dạy con tốt với 315 thành viên; 9 CLB “5 Không, 3 Sạch” với 324 thành viên.

Kết quả, hiện trên địa bàn huyện có 175 khu dân cư, 13 xã, 38 cơ quan đơn vị, 2 doanh nghiệp đạt chuẩn về an ninh trật tự.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Diện tích cao su bị cháy của gia đình ông Lê Văn Thảo bắt đầu héo lá. Ảnh: V.H

Khẩn trương điều tra vụ cháy vườn điều, cao su ở Ia Nan

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện điều tra vụ cháy hơn 700 cây cao su và hơn 20 cây điều gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Lê Văn Thảo ở thôn Đức Hưng.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.