Chư Sê phấn đấu mọi người đều có Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước thềm Tết Nguyên đán 2025, công tác chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo được cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tích cực triển khai, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Những năm qua, gia đình anh Rơ Mah Hạ (làng Dek, xã Hbông) sống trong căn nhà xuống cấp nhưng không có điều kiện để xây dựng hay sửa chữa.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, mới đây, xã Hbông đã hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để anh Hạ xây dựng nhà ở. Từ nguồn vốn hỗ trợ cộng với số tiền 70 triệu đồng bán đàn bò và vay mượn thêm, gia đình anh Hạ đã xây được ngôi nhà mới với diện tích 60 m2.

“Mình rất vui khi được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ để gia đình xây được căn nhà vững chắc. Tết này, cả nhà sum vầy trong căn nhà mới”-anh Hạ chia sẻ.

Hiện nay, xã Hbông còn 167 hộ nghèo, 112 hộ cận nghèo. Để chăm lo cho đối tượng này, hàng năm, xã xây dựng kế hoạch vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Hàng năm, địa phương vận động được gần 100 triệu đồng để hỗ trợ đột xuất, tặng quà, làm nhà ở cho hộ nghèo. Riêng dịp Tết Nguyên đán năm nay, xã đã vận động được hơn 100 suất quà (trị giá trên 100 triệu đồng) để trao tặng các gia đình người có công với cách mạng, đối tượng yếu thế, bảo trợ xã hội.

ong-pham-huu-vien-bia-phai-chu-tich-ubnd-xa-hbong-huyen-chu-se-phat-gao-cua-chinh-phu-cho-nguoi-ngheo-an-tet-anh-dinh-yen.jpg
Ông Phạm Hữu Viên (bìa phải)-Chủ tịch UBND xã Hbông (huyện Chư Sê) phát gạo của Chính phủ cho người nghèo ăn Tết. Ảnh: Đ.Y

Ông Phạm Hữu Viên-Chủ tịch UBND xã Hbông-cho biết: “Nhân dịp Tết Ất Tỵ, xã đã thành lập 7 đoàn đến thăm, tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo; đồng thời, vận động các doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của địa phương. Ngoài ra, năm nay, chúng tôi còn lựa chọn thêm những đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo gặp khó khăn đột xuất để tặng quà trong dịp Tết”.

Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, hàng năm, cựu chiến binh Rơ Lan Kiơng (làng Queng Mép, xã Dun) đều nhận được những phần quà Tết ý nghĩa. Ngày 13-1 vừa qua, bà được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Dun tặng quà Tết Ất Tỵ gồm các nhu yếu phẩm và 300 ngàn đồng tiền mặt. Bà Kiơng xúc động: “Món quà thiết thực này sẽ giúp tôi đón Tết vui vẻ, ấm áp”.

ba-ro-lan-kiong-lang-quang-mep-xa-dun-huyen-chu-se-nhan-qua-cua-chinh-quyen-xa-anh-dinh-yen.jpg
Bà Rơ Lan Kiơng (bìa trái, làng Queng Mép, xã Dun) nhận quà của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã. Ảnh: Đ.Y

Bà Lê Thị Ngọc-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện-cho hay: Phòng đã tham mưu giúp UBND huyện xây dựng kế hoạch, tập trung rà soát để hỗ trợ đúng đối tượng nhằm mang đến cho mọi người, mọi nhà một cái Tết an vui, ấm áp.

Theo đó, huyện phân bổ 287 triệu đồng để tặng quà cho 150 gia đình có công với cách mạng, 500 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, 50 gia đình có người khuyết tật nặng, 50 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 50 hộ nghèo.

Ngoài ra, huyện cũng tiến hành rà soát, lập danh sách các hộ để được hỗ trợ gạo của Chính phủ trong dịp Tết Nguyên đán và thời điểm giáp hạt với gần 90,5 tấn gạo; huy động các đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng quà để các gia đình có điều kiện đón Tết. Đến nay, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đăng ký trao quà cho người nghèo, gia đình chính sách trong dịp Tết.

Ông Nguyễn Xuân Thủy-Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê-thông tin: Hội đã vận động được 597 suất quà với tổng trị giá 297 triệu đồng và sẽ tổ chức trao tận tay cho các nạn nhân nhân dịp Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, Hội còn kêu gọi Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm dioxin (VNED) tại Pháp và Tổ chức Bảo vệ tương lai (TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Nhân dịp năm mới, Hội trao 3 căn “Nhà nhân ái” (trị giá 70 triệu đồng/căn) cho các gia đình nạn nhân khó khăn về nhà ở.

Trao đổi với P.V, Chủ tịch UBND huyện Rmah H’Bé Nét cho biết: Ngoài thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định, UBND huyện chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có phương án hỗ trợ và động viên kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Người dân trong tỉnh Gia Lai chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người dân Gia Lai chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

(GLO)- Trong ngày 22 và 23-11, cán bộ, đảng viên, công chức, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức quyên góp, ủng hộ tiền mặt và hàng hóa cho bà con bị thiệt hại do bão lũ. Các địa phương cũng khẩn trương triển khai công tác cứu trợ, đảm bảo sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Hồ Thanh Phong “tay ngang” chế tác tượng mô hình

Hồ Thanh Phong “tay ngang” chế tác tượng mô hình

(GLO)- Dù là thợ “tay ngang” nhưng với anh Hồ Thanh Phong (tổ 6, phường Hội Phú), việc thiết kế, chế tác tượng mô hình đắp nổi bằng xi măng không chỉ để thỏa niềm đam mê điêu khắc mà còn tạo việc làm và thu nhập, góp phần trang trải cuộc sống.

Sẻ chia với đoàn viên, người lao động sau thiên tai

Sẻ chia với đoàn viên, người lao động sau thiên tai

(GLO)- Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của rất nhiều đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức rà soát, hỗ trợ nhằm giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống và yên tâm trở lại công việc.

Giành sinh mạng giữa lũ dữ

Gia Lai: Giành sinh mạng giữa lũ dữ

(GLO)- Trong lúc lũ lên cao, khi nguy nan nhất, không chỉ lực lượng chức năng mà còn có những nhóm cứu hộ tự phát mặc cho an nguy của chính bản thân, lao mình vào dòng nước để đưa người dân đến nơi an toàn. Một ngày và một đêm trắng, nơi tâm lũ, tình người trở thành điểm tựa mạnh mẽ nhất.

Trao sinh kế, giúp dân ổn định cuộc sống

Trao sinh kế, giúp dân ổn định cuộc sống

(GLO)- Các mô hình hỗ trợ sinh kế do quân đội triển khai, đặc biệt là chương trình trao bò giống sinh sản, đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” tại các địa phương.

null