Chiếm đoạt hơn 609 triệu đồng của nhà trường rồi dựng hiện trường trộm giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1995) về tội “Tham ô tài sản”, Nguyễn Xuân Tình (SN 1993, cùng trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) về tội “Che giấu tội phạm”.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Ngọc Trâm về tội “Tham ô tài sản”, Nguyễn Xuân Tình về tội “Che giấu tội phạm”. Ảnh minh họa nguồn internet

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Ngọc Trâm về tội “Tham ô tài sản”, Nguyễn Xuân Tình về tội “Che giấu tội phạm”. Ảnh minh họa nguồn internet

Theo cáo trạng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, tháng 3-2022, Trâm được Trường THPT Trần Cao Vân (huyện Chư Sê) ký hợp đồng lao động làm nhân viên tạp vụ và văn thư kiêm thủ quỹ. Nhiệm vụ của Trâm là thu, chi, quản lý tiền học phí, các khoản thu ngoài ngân sách nhà nước do cha mẹ học sinh đóng góp. Đồng thời, được phân công rút 2 khoản tiền hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18-7-2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn (viết tắt là Nghị định 116) và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27-8-2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo (viết tắt là Nghị định 81) để cấp phát cho học sinh.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9-2022 đến ngày 25-5-2023, lợi dụng việc được giao, Trâm đã chiếm đoạt hơn 609 triệu đồng đối với các khoản tiền ngoài ngân sách nhà nước do cha mẹ học sinh đóng góp và 2 khoản tiền hỗ trợ học sinh theo Nghị định 116 và Nghị định 81 của Chính phủ rồi sử dụng vào mục đích cá nhân và đầu tư tiền ảo.

Đến ngày 22-5-2023, do không còn khả năng trả lại tiền, Trâm nhờ Nguyễn Xuân Tình phá khóa phòng làm việc và tủ của Trâm tại trường THPT Trần Cao Vân để tạo hiện trường giả một vụ trộm cắp tài sản, nhằm che giấu hành vi phạm tội. Sau đó, Trâm báo cáo với Ban Giám hiệu nhà trường là phòng làm việc đã bị kẻ gian phá khóa, lấy trộm toàn bộ số tiền bên trong. Bị phát giác trong quá trình điều tra, Trâm, Tình đến Công an huyện Chư Sê đầu thú, khai nhận về hành vi phạm tội.

Ngày 3-6-2023, Nguyễn Thị Ngọc Trâm bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Sê bắt tạm giam về hành vi tham ô tài sản, còn Nguyễn Xuân Tình bị bắt tạm giam về hành vi che giấu tội phạm.

Có thể bạn quan tâm

Ngân 98 khai gì với công an?

Ngân 98 khai gì với công an?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến thương hiệu ZuBu, do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) điều hành.

Sản phẩm nước súc miệng Nano Silver-DHT. Ảnh: Internet

Thu hồi sản phẩm nước súc miệng Nano silver-DHT 350ml của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

(GLO)- Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây do kinh doanh sản phẩm nước súc miệng Nano silver có nhãn ghi công dụng không đúng bản chất. Sản phẩm này cũng bị đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc.

Công an xã Tây Sơn thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lợi. Ảnh: ĐVCC

Bắt giam đối tượng gây rối trật tự công cộng ở xã Tây Sơn

(GLO)- Sau thời gian củng cố hồ sơ và các chứng cứ, ngày 12-10, Công an xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Nguyễn Xuân Lợi (SN 2001, ở thôn 2, xã Tây Sơn) về tội gây rối trật tự công cộng.

null