Chỉ mất 76 ngày, cô gái biến nhà hoang thành không gian xinh xắn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngôi nhà mới của cô gái Trung Quốc khiến người ta có cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng khi bước vào.

Huan Yan là một cô gái yêu thiên nhiên, thích chụp hình. Vì thế năm 2017, cô đã mua một ngôi nhà sân vườn rộng 150 m2 trong một con ngõ nhỏ ở quê nhà Dương Châu. Cô muốn có một không gian chan hòa với cảnh vật, đơn giản nhưng dễ chịu, mỗi góc nhà đều có thể mang lại những bức hình đẹp.
Huan Yan là một cô gái yêu thiên nhiên, thích chụp hình. Vì thế năm 2017, cô đã mua một ngôi nhà sân vườn rộng 150 m2 trong một con ngõ nhỏ ở quê nhà Dương Châu. Cô muốn có một không gian chan hòa với cảnh vật, đơn giản nhưng dễ chịu, mỗi góc nhà đều có thể mang lại những bức hình đẹp.
Ngôi nhà Huan mua đã bỏ hoang hơn 10 năm nay, mọi thứ đều rất cũ. Nhưng với Huan, đó lại là cơ hội để cô có thể mặc sức cải tạo theo ý mình. Cánh cổng cũ truyền thống được Huan giữ nguyên kích thước, chỉ thay cửa và sơn mới lại.
Ngôi nhà Huan mua đã bỏ hoang hơn 10 năm nay, mọi thứ đều rất cũ. Nhưng với Huan, đó lại là cơ hội để cô có thể mặc sức cải tạo theo ý mình. Cánh cổng cũ truyền thống được Huan giữ nguyên kích thước, chỉ thay cửa và sơn mới lại.
 Lối dẫn vào nhà đi qua thảm cỏ xanh, lót đá.
Lối dẫn vào nhà đi qua thảm cỏ xanh, lót đá.
 Những bức tường cũ được thay thế bằng cửa kính trượt hiện đại, giúp giao hòa không gian trong và ngoài.
Những bức tường cũ được thay thế bằng cửa kính trượt hiện đại, giúp giao hòa không gian trong và ngoài.
Không gian phòng khách tạo cảm giác gần gũi, ấm cúng nhờ bộ ghế sofa kết hợp bàn ghế gỗ. Những chậu cây nhỏ xinh tạo thành điểm nhấn tinh tế cho ngôi nhà.
Không gian phòng khách tạo cảm giác gần gũi, ấm cúng nhờ bộ ghế sofa kết hợp bàn ghế gỗ. Những chậu cây nhỏ xinh tạo thành điểm nhấn tinh tế cho ngôi nhà.
 Huan có thể thoải mái ngồi ngắm tuyết rơi qua khung cửa kính mà không sợ lạnh.
Huan có thể thoải mái ngồi ngắm tuyết rơi qua khung cửa kính mà không sợ lạnh.
Cô gái trẻ trồng cả cây ở hiên nhà.
Cô gái trẻ trồng cả cây ở hiên nhà.
Huan trang trí cho ngôi nhà của mình bằng những món đồ nhỏ xinh cô mua được khi đi du lịch hay những nguyên vật liệu ở chính quê mình.
Huan trang trí cho ngôi nhà của mình bằng những món đồ nhỏ xinh cô mua được khi đi du lịch hay những nguyên vật liệu ở chính quê mình.
Mọi thứ đều đơn giản nhưng khi nhìn vào ai cũng thấy ấn tượng.
Mọi thứ đều đơn giản nhưng khi nhìn vào ai cũng thấy ấn tượng.
 Huan chỉ mất hai tháng rưỡi để biến ý tưởng về một ngôi nhà xinh xắn trở thành hiện thực.
Huan chỉ mất hai tháng rưỡi để biến ý tưởng về một ngôi nhà xinh xắn trở thành hiện thực.



Mộc Miên (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Hơn một thế kỷ qua, thành phố Đà Lạt vẫn giữ được ít nhiều những nét độc đáo riêng có của mình là đô thị có một hệ thống di sản kiến trúc quý giá từng được quy hoạch và xây dựng như một bản “tổng phổ” cân bằng và hài hòa với tự nhiên.

Gia Lai ban hành quy chế xây dựng, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

Gia Lai ban hành quy chế xây dựng, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10-1-2025.

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

(GLO)-Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) triển khai 2 dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tại làng Díp (xã Ia Kreng) và làng Bui (xã Ia Ka) nhằm ổn định đời sống cho các hộ đồng bào DTTS.

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

(GLO)-Ngày 20-12, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Kon Dơng tổ chức phát động tuyên truyền về bảo vệ môi trường; hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và ra mắt mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” tại làng Đê Kôp-Doul.