Nuôi thứ gà toàn con to cao, mỗi tháng nông dân này của tỉnh Phú Yên bán 15 con, giá 3 triệu/con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong dịp ghé thăm huyện Phú Hòa, tôi được ông Đào Tấn Nhiệm phụ trách trạm Khuyến nông huyện Phú Hòa giới thiệu về một mô hình mang lại sự ổn định cao trong chăn nuôi đó là nuôi gà chọi (tiếng địa phương gọi là gà nòi) của gia đình ông Võ Đình Câu (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).

Mô hình nuôi gà chọi (tiếng địa phương gọi là gà nòi) của gia đình ông Võ Đình Câu (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) với khu vực nuôi gà nòi có diện tích 500m2 với 10 gà mẹ nuôi con và rất nhiều gà trống.

Theo ông Câu cho hay: Trước đây, nhà có nuôi gà nòi và con giống mua lại các bạn bè, đồng nghiệp; gà khi lớn được bán cho các thương lái.


 

 Nhà Võ Đình Câu (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) trồng 1 ha lúa để làm lương thực ăn và có thức ăn nuôi gà. Ông cho biết mỗi năm lượng lúa cho đàn gà ăn hết khoảng 5 tấn lúa thịt.
Nhà Võ Đình Câu (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) trồng 1 ha lúa để làm lương thực ăn và có thức ăn nuôi gà. Ông cho biết mỗi năm lượng lúa cho đàn gà ăn hết khoảng 5 tấn lúa thịt.


Nhận thấy con gà giống không ổn định, giá cả lên xuống bấp bênh, ông Câu đã tìm tòi học hỏi và đến cuối năm 2019, ông đã đầu tư xây dựng hệ thống chuồng nuôi cho gà mẹ nuôi con với diện tích 400 m2 , nền chuồng được đổ lớp cát dày khoảng 7-9 cm và nhà nuôi gà trưởng thành khoảng 100 m2 .

Gà chọi trưởng thành được nuôi riêng biệt trong các ô xây bằng gạch kích thước khoảng  90x90cm, khi “xây xổ” (nuôi gà lớn riêng) thì nuôi nhốt trong giỏ sắt.

Gà chọi con nở ra được tiêm phòng đầy đủ các loại vaccin như dịch tả, tụ huyết trùng,…, được gà mẹ dẫn nuôi 2 tháng.

Gà chọi sau 3 tháng nuôi, ông chọn con trống và mái nuôi riêng;  đối với gà trống chọn những con có ngoại hình cân đối và đẹp được nuôi riêng từng chuồng.

Khi gà chọi được 8 tháng tuổi thì tiến hành “xây xổ” để chọn những con gà trống hay còn gà mái nuôi theo hướng thịt.

Gà chọi trống đến thời điểm xuất chuồng có trọng lượng từ 3,0-3,6 kg được bán cho các thương lái ở các tỉnh Tây Nguyên, hoặc xuất bán sang Trung Quốc.

Mỗi tháng ông xuất bán khoảng 15 con gà trống, với giá bán khoảng  3.000.000 đồng/gà trống. Sau khi trừ hết chi phí, mỗi tháng ông còn lãi được hơn 10 triệu đồng.

Hiện đàn gà chọi bố mẹ của ông sinh sản tốt, mỗi năm cung cấp từ 100-150 con gà giống chọi trưởng thành, số gà còn lại không đạt tiêu chuẩn được ông bán tiêu thụ tại địa phương.Tổng thu nhập từ bán gà chọi của ông trong một năm đạt khoảng 320.000.000 đồng.

Theo bà Trần Thị Nguyệt, Trưởng phòng NNPTNT huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) đây là một hướng chăn nuôi mới mang lại hiệu kinh tế cao, ổn định, góp phần đa dạng hóa vật nuôi trên địa bàn huyện.

https://danviet.vn/nuoi-thu-ga-toan-con-to-cao-moi-thang-nong-dan-nay-cua-tinh-phu-yen-ban-15-con-gia-3-trieu-con-20211127142753821.htm

Theo Thái Hưng (Cổng TTDDT TTKN tỉnh Phú Yên/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.

Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.