Chỉ cho ăn ngô và rau bình thường, con gà mái đẻ trứng màu xanh lá cây có đốm kỳ lạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Con gà mái trong đàn của người nông dân Trung Quốc đẻ trứng màu xanh lá cây có đốm hiếm gặp.



Gao, một người nông dân ở thành phố Túc Thiên, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc đã không khỏi bối rối khi một trong những con gà mái của cô ấy đẻ ra quả trứng màu xanh lá cây có đốm hiếm gặp.

Cô Gao cho biết đã cho đàn gà ăn cùng một loại thức ăn nhưng không biết tại sao một trong những quả trứng lại chuyển sang màu xanh.

Quả trứng bất thường trông giống những gì mô tả trong cuốn sách dành cho trẻ em của Tiến sĩ Seuss. Khi trả lời phóng vấn của đài phát thanh truyền hình địa phương, cô Gao khẳng định bản thân không làm gì cũng không hiểu điều gì gây ra màu sắc của quả trứng.

Người phụ nữ tên Gao cho biết: "Quả trứng có cùng kích thước với những quả trứng khác nhưng quả trứng này bên ngoài có màu xanh lá cây và hoa văn lốm đốm. Tôi có 7 con gà mái và một con gà trống nuôi ở sân sau và tất cả ăn giống nhau, tôi không thay đổi thức ăn của chúng".

Cô Gao cũng cho biết thông thường gà ăn một số loại thức ăn như ngô, rau, và các loại cây lá xanh khác.

Zhang Wencheng, bác sĩ thú y cấp cao tại Trạm Chăn nuôi và Thú y Túc Thiên giải thích quả trứng có thể đã bị kích thích bởi một thứ gì đó bên ngoài khi vẫn còn nằm trong gà mái.

Sự co thắt bất thường có thể khiến lớp protein tiết ra cuối cùng có thể tạo thành các hình dạng màu xanh lục kì lạ ở quả trứng. Zhang cũng nói rằng tốt hơn hết là không ăn những quả trứng bất thường như vậy khi chưa rõ nguyên nhân.

Khoảng tháng 5/2020, người nông dân Ấn Độ gây xôn xao khi trong trang trại gia đình có con gà đẻ trứng bên trong màu xanh. Ak Shihabudheen, người nuôi gà từ Malappuram, bang Kerala, Ấn Độ cho biết gà trong trang trại của gia đình đã đẻ ra quả trứng lạ khi luộc lên lòng biến thành màu xanh.

Để chứng minh cho tuyên bố của mình, người nông dân trẻ tuổi Ak Shihabudheen đã đăng một đoạn video tự mình luộc một quả trứng và để lộ bên trong màu xanh.

Gia đình ông thường cho gà ăn gạo, bánh có nguồn gốc từ dầu dừa. Chuyên gia thú y có đến lấy mẫu tiến hành nghiên cứu tìm ra nguyên  nhân tuy nhiên vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

 

https://danviet.vn/chi-cho-an-ngo-va-rau-binh-thuong-con-ga-mai-de-trung-mau-xanh-la-cay-co-dom-ky-la-20200928060745557.htm

Theo HD (lược dịch/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.