Cùng 1 loại khoai, dân Gia Lai khóc dở, còn ở đây lãi to

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khoai lang Nhật được bà con nông dân xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) lựa chọn trồng cách đây 1 năm và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Điều lạ là trong khi nông dân Phú Thiện (Gia Lai) khổ sở vì khoai lang Nhật thu hoạch xong không bán được, còn ở đây bà con vẫn bán với giá từ 12.000 - 18.000 đồng/kg, có hộ còn thu lãi trên trăm triệu đồng/vụ.
Bán củ có trăm triệu, bán lá cũng thu cả chục triệu đồng
Xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) có tổng diện tích tự nhiên là 547ha, trong đó 263,6ha là đất canh tác. Là một xã nông nghiệp thuần túy nên để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con nhân dân trong việc phát triển kinh tế, UBND xã, Hội Nông dân xã đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã xây dựng một số mô hình trồng rau, củ, quả, trong đó có giống khoai lang Nhật bản. Hiện, xã Thanh Yên đang có khoảng 15 ha khoai lang Nhật thử nghiệm.
Niềm vui của người nông dân khi khoai lang Nhật được mùa, được giá. Ảnh: Mỹ Hà.
Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, chị Trần Thị Hường - người dân xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) nói: “Gia đình tôi là một trong số những hộ dân đang trồng thử nghiệm giống khoai lang Nhật, so với khoai lang trước kia tôi đã trồng, giống khoai này củ to, nhiều bột, ăn thơm ngon. Đặc biệt, giống khoai này chống chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết và sâu bệnh. Quan trọng hơn, trong giai đoạn thực hiện mô hình, cây khoai lang Nhật vẫn sinh trưởng, phát triển tốt và đạt năng suất cao dù gặp phải thời tiết không thuận lợi".
“Gia đình tôi được giao trồng thử nghiệm 2ha. Chi phí đầu tư hết 40 triệu đồng/ha, sau 4 tháng trồng và chăm sóc, bán khoai về gia đình thu được 100 triệu đồng/ha. Thấy loại cây này đem lại hiệu quả kinh tế cao nên tôi tiếp tục xuống giống trong vụ này”, chị Hường nói thêm.
Giống khoai lang Nhật mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân xã Thanh Yên. Ảnh: Mỹ Hà.
Tương tự, anh Nguyễn Quang Quân - một trong những người dân tiên phong đưa giống khoai lang Nhật về trồng thử nghiệm đầu tiên trên địa bàn xã Thanh Yên cũng hồ hởi cho biết: “Gia đình tôi năm ngoái trồng có 1 ha thôi, nhưng tôi thấy giống khoai này phát triển tốt và cho năng suất cao, ngoài thu hoạch từ củ, chúng tôi còn bán dây giống cho một số bà con với giá 5 triệu đồng/ha. Trồng khoai dễ chăm sóc, chi phí đầu tư thấp nên gia đình tôi quyết định đầu tư thêm 2ha. Với những diện tích đất không trồng lúa được, chúng tôi đã chuyển đổi sang trồng khoai lang Nhật Bản. Chi phí đầu vào không cao, việc chăm sóc lại thuận lợi, lợi nhuận cao gấp 5-6 lần trồng lúa nên tới đây, chúng tôi dự định sẽ tiếp tục duy trì việc trồng khoai”. 
Không nên ồ ạt trồng khoai lang Nhật
Cho tới thời điểm này, dù chưa xuống giống nhưng qua tìm hiểu từ nhiều người, được biết về giống khoai lang Nhật Bản, anh Nguyễn Văn Thưởng, người dân xã Thanh Yên cũng chuẩn bị trồng khoảng 1-2ha. Anh cho biết: “Hiện tại gia đình tôi đang làm đất, đợi khi thời tiết thích hợp sẽ xuống giống”.
Người dân xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương tập trung thu hoạch khoai. Ảnh: Mỹ Hà.
“Đây là giống cây mới, điều chúng tôi lo lắng nhất là đầu ra cho khoai lang Nhật, nếu có cơ sở thu mua, bao tiêu thường xuyên thì người trồng sẽ an tâm hơn. Hiện tại, đầu ra chưa ổn định nên nhiều người dù có quỹ đất song vẫn chưa dám làm” – anh Thưởng chia sẻ.
Bà con nông dân cho biết, dù trồng theo cách tự lấy giống F1, F2, F3… khoai vẫn cho năng suất, nhưng hiệu quả nhất vẫn là sử dụng giống khoai lang Nhật cấy mô, hạn chế được sâu bệnh, cho năng suất cao, đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội.
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Đinh Thế Phong - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Yên cho hay: “Giống khoai lang Nhật có thời gian sinh trưởng từ 90 - 110 ngày. Đặc điểm chính là lá xẻ thùy sâu, đốt ngắn, củ to, vỏ củ màu đỏ hồng, ruột màu vàng, ăn rất ngon, luộc lên khoai bở, ngọt, thơm nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Mỗi hội viên được giao trồng nhiều nhất là 3 sào, ít nhất là 1 sào, mỗi sào cho năng suất khoảng 400kg".
 Nông dân thu gom khoai lang để đưa về nhà. Ảnh: Mỹ Hà.
“Hiện nay giá bán khoai lang Nhật tại địa phương khá tốt. Tuy nhiên, khi đầu ra của sản phẩm chưa được ổn định thì bà con nông dân không nên ồ ạt mở rộng mô hình, tránh cung vượt cầu, kéo giá khoai giảm thấp sẽ gây thiệt hại cho bà con. Hiện chúng tôi cũng như lãnh đạo huyện Thanh Chương đang tìm kiếm đầu mối thu mua, tiêu thụ khoai lang để giúp bà con tiêu thụ ổn định, yên tâm canh tác cũng như góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả trên địa bàn" - ông Phong nói thêm.
Mỹ Hà (Dân Việt) 

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.