21 loạt đại bác vang rền trong lễ chào cờ mừng Quốc khánh tại Thủ đô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đúng 7 giờ sáng 2-9, Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Từ 4 giờ sáng đông đảo người dân đã tỏa ra các tuyến đường thủ đô chờ đợi.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm.
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm.
Từ 5 giờ sáng, người dân ở ngoại thành đã mang theo ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc đi bộ vào khu vực trung tâm để đón xem diễu binh.
Từ 5 giờ sáng, người dân ở ngoại thành đã mang theo ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc đi bộ vào khu vực trung tâm để đón xem diễu binh.
Nô nức đi xem diễu binh.
Nô nức đi xem diễu binh.
Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng luôn vững tay súng bảo vệ Tổ quốc.
Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng luôn vững tay súng bảo vệ Tổ quốc.


Ông Huỳnh Vĩnh Ái-Thứ trưởng Bộ văn hóa-Thể thao và Du lịch điều hành Lễ mít tinh.

Ngay từ sớm tinh mơ, hàng chục ngàn người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để chờ được chứng kiến đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Trên Quảng trường Ba Đình, hàng ngàn quần chúng nhân dân với ảnh bác Hồ, cờ hoa rực rỡ đón chờ giây phút bắt đầu Lễ mít tinh.

 

Người dân trang nghiêm đứng chào cờ tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám.
Người dân trang nghiêm đứng chào cờ tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.


Chị Phan Thị Trinh, người dân ở quận Ba Đình cho biết mặc dù ở ngay khu vực gần Quảng trường Ba Đình, tuy nhiên gia đình vẫn để chuông đồng hồ từ 4 giờ sáng để kịp ra đường chọn chỗ thuận lợi nhất để đón xem các khối diễu binh, diễu hành đi qua. Số lượng người đông dân đổ về chật cứng hai bên vỉa hè khu vực trung tâm, không khí vui vẻ trong trật tự.
 

Chân dung Bác Hồ, người khai sinh ra nước Việt Nam hiện đại.
Chân dung Bác Hồ, người khai sinh ra nước Việt Nam hiện đại.

Thời tiết hôm nay ở Thủ đô Hà Nội rất mát mẻ thuận lợi cho việc đi bộ, chụp hình, giao lưu. Trước các tuyến đường cấm nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành cũng thông thoáng hơn. Nhiều người dân đã lựa chọn đi bộ, đi taxi đến những nơi có đoàn diễu hành đi qua nên đã không xảy ra tình trạng ùn tắc.
 

Ngọn đuốc chất chứa bao khát khao, hy vọng của người dân Việt Nam trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Ngọn đuốc chất chứa bao khát khao, hy vọng của người dân Việt Nam trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.


Mở đầu buổi lễ là Lễ Rước đuốc, đoàn rước đuốc đang tiến về Quảng trường Ba Đình và thắp lên Đài lửa trên nền nhạc hành khúc do Quân nhạc thực hiện. Ngọn lửa truyền thống biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và trường tồn của dân tộc Việt Nam, được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đang tiến vào Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ngọn lửa truyền thống đã được trao cho Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân để thắp lên đài lửa.

Ngọn lửa đã bừng cháy trên đài lửa Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi Đài lửa được thắp lên, Lễ Chào cờ bắt đầu. Cùng thời điểm này, trên 12 địa điểm của Thủ đô Hà Nội cũng diễn ra Lễ chào cờ chào mừng Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Buổi lễ bắt đầu bằng 21 loạt Đại bác.
Buổi lễ bắt đầu bằng 21 loạt Đại bác.


Tiếng nhạc Quốc ca vang rền trên khắp Thủ đô, tất cả người dân Hà Nội đón chờ giây phút mà 70 năm trước, Nước CHXHCN Việt Nam được khai sinh. Cũng thời điểm này, tại khu vực Hoàng thành, 21 loạt đại bác nổ rền, kéo dài cho đến khi kết thúc bài Quốc ca với thời gian khoảng 1 phút. Màn bắn đại bác do Lữ đoàn Pháo binh Tất Thắng-Binh chủng Pháo binh thực hiện với dàn pháo 105 mm.
 

Giây phút chào cờ xúc động tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám.
Giây phút chào cờ xúc động tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Tới dự Lễ mít tinh có các Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Đức Anh; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nư­ớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị-Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Văn An, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị.
 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhắc lại ý nghĩa vĩ đại của Cách mạng tháng Tám, với tầm vóc thời đại và ý nghĩa sâu sắc.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhắc lại ý nghĩa vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, với tầm vóc thời đại và ý nghĩa sâu sắc.


Về phía khách nước ngoài tới dự Lễ kỷ niệm, Đoàn đại biểu nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chit, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước dẫn đầu; Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia do Bà Men Xam On, Ủy viên thường vụ Đảng nhân dân Cam-pu-chia, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia dẫn đầu.

Tới dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Các đồng chí Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Nước; Các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Các đồng chí nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương trong cả nước; Các đồng chí Lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh; Các đồng chí lãnh đạo và đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội. Đại biểu khách quốc tế, đại diện các đoàn ngoại giao, đại diện một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; Các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài; Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Một số hình ảnh Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh
 

t
Khối nữ tự vệ
t
Khối nam tự vệ
 Khối chiến sĩ Cảnh sát Biển
Khối chiến sĩ Cảnh sát Biển
t
Khối chiến sĩ Bộ đội Biên phòng
t
Khối chiến sĩ hải quân đánh bộ
t
Khối chiến sĩ hải quân
t
Khối nữ chiến sĩ quân y
t
Các chiến sĩ độ bộ đường không
t
Khối chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm
t
Khối chiến sĩ đặc công
t
Khối bộ đội đặc công
t
Khối chiến sĩ bộ binh

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.