Công ty Cao su Chư Prông hoàn thành sản lượng trước 52 ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 16-11, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông tổ chức Lễ công bố hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2022 và công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Với thành tích hoàn thành sản lượng giao trước thời hạn, Công ty được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng bằng khen và phần thưởng 100 triệu đồng. Ảnh: Nhật Hào
Với thành tích hoàn thành sản lượng giao trước thời hạn, Công ty được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng bằng khen và phần thưởng 100 triệu đồng. Ảnh: Nhật Hào

Dự lễ công bố có các đồng chí: Trần Thanh Phụng-Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển cao su Tây Nguyên (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam); Phan Mạnh Hùng-Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam; Đinh Văn Dũng-Tỉnh ủy viên-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông; Vũ Đình Hạnh-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông…

Năm 2022, Công ty được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao khai thác 7.540 tấn mủ. Đến hết ngày 9-11, Công ty đã thu hoạch được 7.541 tấn, đạt 100 % kế hoạch, về đích trước 52 ngày. Như vậy, liên tục trong 6 năm (2017-2022) Công ty luôn hoàn thành kế hoạch sản lượng trước thời hạn, riêng năm 2022 là năm về đích sớm nhất, trước 52 ngày). Dự kiến đến ngày 31-12-2022, Công ty sẽ cán mốc 8.900 tấn, vượt 1.360 tấn và đạt 118,04 % kế hoạch. Năng suất bình quân đạt 1,6 tấn/ha.

Tặng giấy khen và phần thưởng của Tổng Giám đốc Công ty cho các đội sản xuất vì đã có thành tích xuất sắc vượt sản lượng năm 2022. Ảnh: Nhật Hào
Tặng giấy khen và phần thưởng của Tổng Giám đốc Công ty cho các đội sản xuất vì đã có thành tích xuất sắc vượt sản lượng năm 2022. Ảnh: Nhật Hào

Đến trước thời điểm tổ chức công bố hoàn thành sản lượng, Công ty có 4 nông trường hoàn thành kế hoạch giao gồm: Thống Nhất, An Phú, Hòa Bình, Thanh Bình. Trong đó, Nông trường Thống Nhất về đích sớm nhất với thời gian vượt 60 ngày. Dự kiến đến 31-12-2022 toàn bộ 7/7 nông trường sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng giao.

Ghi nhận thành tích đạt được trong sản xuất của tập thể Công ty, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tặng bằng khen và phần thưởng 100 triệu đồng cho Công ty; tặng bằng khen và phần thưởng cho 4 nông trường trực thuộc Công ty vì đã hoàn thành trước sản lượng giao năm 2022.

Dịp này, Ban Chấp hành Công đoàn Cao su Việt Nam tặng bằng khen cho tập thể Công đoàn Công ty vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút về đích trước kế hoạch sản xuất năm 2022 và 2 đội sản xuất có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, chăm lo tốt đời sống cho đoàn viên Công đoàn. Tổng Giám đốc Công ty Võ Toàn Thắng cũng tặng giấy khen và phần thưởng cho 4 nông trường, xí nghiệp và 7 đội sản xuất vì đã có thành tích xuất sắc vượt sản lượng năm 2022.

Trao quyết định bổ nhiệm chức Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên cao su Chư Prông đối với bà Trần Thị Thanh Thủy và ông Nguyễn Trung Kiên. Ảnh: Nhật Hào
Trao quyết định bổ nhiệm chức Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông đối với bà Trần Thị Thanh Thủy và ông Nguyễn Trung Kiên. Ảnh: Nhật Hào

Nhân dịp này, Công ty cũng đã công bố các quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về công tác cán bộ. Theo đó, quyết định bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông đối với ông Nguyễn Trung Kiên-Giám đốc Nông trường An Biên (Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông); bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Thủy (kế toán trưởng Công ty) và ông Nguyễn Trung Kiên (thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Nông trường An Biên) cùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông kể từ ngày 10-11-2022.

NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Gia Lai tiết kiệm điện mùa nắng nóng

(GLO)- Để đảm bảo cung ứng điện trong thời điểm nắng nóng kéo dài, ngành Điện Gia Lai đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đồng thời kêu gọi khách hàng thực hành tiết kiệm và sử dụng điện an toàn, hiệu quả.
Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.