Phú Thiện: Thu ngân sách đạt trên 70% dự toán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- UBND huyện Phú Thiện vừa tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. 
Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện Phú Thiện phát triển theo chiều hướng tích cực, một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. 
Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) là 59,9 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch, tăng 12,2% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ theo giá hiện hành là 541,6 tỷ đồng, đạt 50,9% kế hoạch, tăng 17,9% so với cùng kỳ. Huyện đã xây dựng được 24 cánh đồng lớn đối với cây lúa và cây mía, bước đầu mang lại hiệu quả; lĩnh vực chăn nuôi phát triển ổn định.
Mô hình cánh đồng lớn trên cây lúa đang đem lại hiệu quả cao. Ảnh: Q.T
Mô hình cánh đồng lớn trên cây lúa đang đem lại hiệu quả cao. Ảnh: Q.T
Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm ước tính trên 11,1 tỷ đồng, đạt 71% dự toán tỉnh giao, 59% dự toán HĐND huyện giao và bằng 127% so với cùng kỳ năm 2016. Các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững… được chú trọng thực hiện. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường. 
Các lĩnh vực y tế, giáo dục, dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo… có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo giữ vững. 
Các đại biểu đã cùng nhau thảo luận là đưa ra nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong thời gian tới. Ảnh: Q.T
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.T
Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận xung quanh những tồn tại, hạn chế, cụ thể như: khó khăn trong công tác xây dựng cánh đồng lớn đối với cây lúa và cây mía; công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng; công tác trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng; xây dựng nông thôn mới; tai nạn giao thông…Trên cơ sở đó, các đại biểu cũng đưa ra những giải pháp, phương hướng khắc phục trong thời gian đến để góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương năm 2017.
                                                       Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND và UBND thị xã Ayun Pa về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025. Ảnh Hà Duy

Giám sát công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công tại thị xã Ayun Pa

(GLO)-Chiều 17-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND thị xã Ayun Pa về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.
Chính sách tín dụng ưu đãi: Động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

Chính sách tín dụng ưu đãi: Động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Những năm qua, Gia Lai đã triển khai có hiệu quả Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26-4-2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Việt Nam chi gần 1 tỷ USD nhập khẩu ô tô

Việt Nam chi gần 1 tỷ USD nhập khẩu ô tô

(GLO)- Haiquanonline.com.vn cho biết, tháng 4-2024, cả nước nhập khẩu 11.565 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt 255,6 triệu USD, giảm 27,1% về lượng, giảm 22,6% về kim ngạch so với tháng trước.

Quang cảnh buổi giám sát tại huyện Kbang. Ảnh Hà Duy

Giám sát đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 tại huyện Kbang

(GLO)- Ngày 15-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai do Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện Kbang về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.
Công ty Điện lực Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Ảnh: H.D

Gia Lai: Nắng nóng, điện tiêu thụ bình quân ngày tăng 31,2%

(GLO)- Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện Gia Lai (Công ty Điện lực Gia Lai), từ đầu tháng 4-2024 đến nay, công suất cực đại của phụ tải đạt 321 MW và sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày trên địa bàn tỉnh đạt 655,54 triệu kWh, tăng hơn 31,38% so với cùng kỳ 2023.
Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

(GLO)- Bám sát định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ưu tiên dòng vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển sản phẩm xanh, sản phẩm OCOP.