Tặng 85 xe đạp cho học sinh 19 trường THCS tại TP. Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 2-12, tại Trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku), Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai phối hợp với Quỹ Phòng-chống Thương vong châu Á (Quỹ AIP) tổ chức Lễ phát động Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” giai đoạn 2 mở rộng có chủ đề “Ngựa sắt yêu thương-Tương lai bừng sáng” với mục tiêu giảm tỷ lệ bị thương và tử vong trên đường đến trường của học sinh.
Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh cùng các ban ngành, Ban Giám hiệu các Trường THCS trên địa bàn TP. Pleiku chụp hình lưu niệm cùng các em học sinh được tặng xe đạp
Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh cùng các ban, ngành, Ban Giám hiệu các Trường THCS trên địa bàn TP. Pleiku chụp hình lưu niệm cùng các em học sinh được tặng xe đạp. Ảnh: Minh Nguyễn
Tại buổi phát động, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh, Quỹ AIP đã trao tặng 85 chiếc xe đạp cùng mũ bảo hiểm cho các em học sinh nỗ lực vượt khó của 19 trường THCS tại TP. Pleiku. Chiến dịch xe đạp “Ngựa sắt yêu thương-Tương lai bừng sáng” nhằm thúc đẩy phương thức tham gia giao thông tích cực, khuyến khích học sinh và gia đình sử dụng các loại phương tiện giao thông bền vững-hướng tới tầm nhìn thành phố xanh và trong lành hơn. 
Cùng với đó, chiến dịch này còn bao gồm một chuỗi các hoạt động: đào tạo kỹ năng đạp xe an toàn cho 18.135 học sinh ở 19 trường THCS tại TP. Pleiku trong tháng 12-2022 và tháng 1-2023; tổ chức tháng “Vui đạp xe đến trường” và cuộc thi Marathon xe đạp để trao quyền chủ động trong việc nâng cao sức khỏe, tinh thần của bản thân học sinh cũng như cộng đồng nơi các em đang sinh sống. 
Các em học sinh vui mừng được hỗ trợ xe đạp đến trường
Các em học sinh vui mừng được hỗ trợ xe đạp đến trường. Ảnh: Minh Nguyễn
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm thế giới có trên 1,3 triệu người tử vong vì tai nạn giao thông. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với lứa tuổi thanh-thiếu niên.
Do đó, Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” giai đoạn 2 đặt mục tiêu giảm thương vong do va chạm giao thông tại khu vực trường học; tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực cho giáo viên sử dụng tài liệu điện tử an toàn giao thông trong hoạt động giảng dạy cho học sinh tiểu học; tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy phương thức tham gia giao thông tích cực thông qua chiến dịch đi xe đạp đến trường cho học sinh THCS tại TP. Pleiku.
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.