Hơn 100 cua rơ tham gia giao lưu xe đạp thể thao phong trào tại Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 27-11, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với câu lạc bộ (CLB) xe đạp thể thao phong trào thị xã tổ chức chương trình “Điểm hẹn giao lưu xe đạp thể thao phong trào” lần thứ 2 năm 2022.

Các cua rơ cùng diễu hành qua các cung đường trung tâm của thị xã Ayun Pa. Ảnh: Vũ Chi
Các cua rơ cùng diễu hành qua các cung đường trung tâm của thị xã Ayun Pa. Ảnh: Vũ Chi

Chương trình thu hút gần 400 người yêu thích môn thể thao xe đạp trong toàn tỉnh tham gia; trong đó có hơn 100 cua rơ đến từ các CLB xe đạp thể thao phong trào tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang. Tại chương trình, các cua rơ cùng diễu hành qua các cung đường trung tâm của thị xã.

Dịp này, Ban tổ chức trao 32 chiếc xe đạp với tổng trị giá gần 45 triệu đồng cho 32 em học sinh nghèo vượt khó tại thị xã. Kinh phí được trích từ nguồn xã hội hóa do các CLB xe đạp trong tỉnh tự đóng góp.

Ban tổ chức trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn thị xã Ayun Pa. Ảnh: Vũ Chi
Ban tổ chức trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn thị xã Ayun Pa. Ảnh: Vũ Chi

Chương trình là dịp để những người yêu bộ môn thể thao xe đạp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm; qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào thể thao trên địa bàn.

VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.