Đak Đoa tọa đàm kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 17-11, UBND huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) tổ chức tọa đàm kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022).

Dự tọa đàm có Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phạm Minh Trung; Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Siểm, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn, cán bộ quản lý các đơn vị trường học, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo qua các thời kỳ…

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Nhật
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Nhật

Ngoài phần ôn lại truyền thống 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tại buổi tọa đàm, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa Phạm Ngọc Hai thông tin: Trong tiến trình phát triển của huyện nhà, mạng lưới trường lớp cơ bản hoàn thiện đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trong huyện. Đội ngũ nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học. Địa phương đã được công nhận huyện đạt chuẩn quốc gia về phổ cập tiểu học-chống mù chữ năm 1998, đạt chuẩn quốc gia về phổ cập THCS năm 2010 và đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ I năm 2011, đạt chuẩn quốc gia về phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2015. Toàn Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa được Nhà nước phong tặng 2 Nhà giáo Ưu tú, được tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng 3; Thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua cho 1 đơn vị xuất sắc, bằng khen cho 4 nhà giáo; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 3 bằng khen cho các đơn vị và 5 bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu; UBND tỉnh tặng 17 cờ thi đua xuất sắc cho các cấp học và nhiều danh hiệu cao quý khác…

Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa tiếp tục triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh theo Đề án dạy học ngoại ngữ. Tăng cường cơ sở vật chất, phòng học, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy và học, để thực hiện chương trình sách giáo khoa Giáo dục phổ thông mới… Phối hợp tốt với chính quyền địa phương làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh ra lớp ở các cấp học, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Đồng thời, huyện tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục, sắp xếp giáo viên ở các cấp học bảo đảm công tác dạy và học…

Các  cá nhân có thành tích tiêu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen. Ảnh: Thanh Nhật
Các cá nhân có thành tích tiêu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen. Ảnh: Thanh Nhật

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Siểm đã bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo huyện qua các thời kỳ. Phó Chủ tịch UBND huyện gửi lời chúc sức khỏe đến các thế hệ nhà giáo huyện nhà và động viên đội ngũ này tiếp tục dành sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, tạo nền tảng vững chắc để ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục phát triển lớn mạnh và gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa trong giai đoạn mới…

Dịp này, ban tổ chức buổi tọa đàm đã tiến hành tri ân tặng quà các Nhà giáo Ưu tú, nhà giáo nguyên là lãnh đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện qua các thời kỳ, cán bộ quản lý các trường học trực thuộc đã nghỉ hưu từ năm 2020 đến 2022; đồng thời, công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa tặng giấy khen 5 cá nhân có thành tích xuất sắc.  

                                                                              THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.