Người dân Gia Lai chung tay đẩy lùi dịch bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19”, nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực ủng hộ tiền mặt, vật chất để cùng chính quyền, ngành chức năng địa phương đẩy lùi dịch bệnh.
Tặng cả vườn rau cho khu cách ly
Những ngày đầu năm mới, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có mặt tại vườn rau của gia đình anh Cao Trường Lâm (thôn 3, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa) để thu hoạch một lượng lớn rau, củ, quả. Toàn bộ số rau, củ, quả này do chị Võ Thị Kim Nguyệt (08 Cao Bá Quát, thị trấn Đak Đoa) mua lại để tặng Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chị Nguyệt cho biết: Nhiều hộ dân trên địa bàn thu nhập chính từ nghề trồng rau. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên giá cả giảm mạnh, việc tiêu thụ cũng gặp khó khăn. Thay vì tặng nhu yếu phẩm, chị nghĩ ngay đến việc cung cấp rau, củ, quả.
“Mình vừa có thể giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm để có nguồn thu vừa góp thêm lượng rau xanh vào bữa ăn của lực lượng làm nhiệm vụ và người dân đang thực hiện cách ly y tế tập trung”-chị Nguyệt bộc bạch.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang thu hoạch rau xanh tại vườn. Ảnh: Anh Huy
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thu hoạch rau xanh tại vườn của gia đình anh Cao Trường Lâm (thôn 3, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa). Ảnh: Anh Huy
Biết được ý định của người mua nên anh Lâm đã bán số rau, quả với giá rẻ hơn so với thị trường. Chị Trần Thị Thúy Trọng-vợ anh Lâm-chia sẻ: “Gia đình tôi có gần 3 sào rau, củ, quả. Năm nay, ngoài bắp sú, tôi còn trồng thêm su su, bầu, bí xanh, hành lá… Tôi bán vườn rau với giá chỉ hơn 10 triệu đồng với mong muốn góp phần cùng với các lực lượng đẩy lùi dịch bệnh”.
Hơn 5 tấn rau, củ, quả sau khi thu hoạch đã được vận chuyển đến các điểm cách ly tập trung để bổ sung thêm vào bữa ăn hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ, người dân đang thực hiện cách ly. Ngoài ra, trước Tết Tân Sửu 2021, chị Nguyệt cũng dành 100 triệu đồng mua 300 suất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Chung tay đẩy lùi dịch bệnh
Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19”, nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh tiếp tục ủng hộ tiền mặt, vật chất đợt 2, đợt 3. Anh Nguyễn Quốc Tư (tổ 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) là người đầu tiên đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ủng hộ kinh phí để phòng-chống dịch Covid-19 sau Tết Tân Sửu 2021.
Anh cho biết: “Số tiền 86,3 triệu đồng này do tôi và những người bạn yêu hoa phong lan trên toàn quốc ủng hộ, trong đó, tôi ủng hộ hơn 40 triệu đồng”. Theo anh Tư, đây là lần thứ 2 anh và những người bạn ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19. Trước đó, anh và bạn bè đã trao tặng hơn 10.000 chiếc khẩu trang cho một số đơn vị trong và ngoài tỉnh.
Anh Nguyễn Quốc Tư trao số tiền 86,3 triệu đồng ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Anh Huy
Anh Nguyễn Quốc Tư trao số tiền 86,3 triệu đồng ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Anh Huy
Mới đây, ông Ngô Công Đoan-Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh đã đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tặng 20.000 chiếc khẩu trang y tế. Đến nay, ông đã nhiều lần trao tặng khẩu trang để phòng-chống dịch bệnh.
“Chỉ cần mỗi người góp một chút, tất cả cùng đoàn kết, chung sức thì dịch bệnh sẽ được đẩy lùi”-ông Đoan tin tưởng.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.