Cần có cơ chế thu hút bác sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra chỉ tiêu: Đến năm 2025, tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế chiếm 95%, đạt 9 bác sĩ/vạn dân. Ngành Y tế tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để thực hiện chỉ tiêu quan trọng này.

Quan tâm củng cố mạng lưới y tế cơ sở

Toàn tỉnh hiện có 194/220 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Dự kiến đến cuối năm 2020 có ít nhất 200 xã đạt tiêu chí này, chiếm tỷ lệ 90%, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra là 61,3%. Về tỷ lệ bác sĩ/vạn dân, Gia Lai hiện có 7,7 bác sĩ/vạn dân, dự kiến đến cuối năm 2020 là 8,0, đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ qua.

Giai đoạn 2016-2020, ngành Y tế tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp theo hướng đa dạng hóa dịch vụ y tế để người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, từng bước nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh cho người dân. Hiện 220 trạm y tế xã, phường, thị trấn có trên 1.200 bác sĩ, viên chức đang công tác, trong đó có 172 bác sĩ. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố đã phân công 916 lượt bác sĩ về tuyến xã, trong đó, ổn định lâu dài trên 12 tháng có 500 lượt bác sĩ, dưới 12 tháng có 4 lượt bác sĩ và luân chuyển theo tuần, tháng có 154 lượt bác sĩ.

Khám-chữa bệnh cho người dân tại Trạm Y tế xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa). Ảnh: Như Nguyện
Khám bệnh cho trẻ em tại Trạm Y tế xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa). Ảnh: Như Nguyện


Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, công tác chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng được nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiều địa phương đảm bảo 100% trạm y tế xã có bác sĩ.

Ông Nguyễn Trà-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Păh-cho biết: Toàn huyện có 14/14 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 100% trạm y tế có bác sĩ. Trung bình hàng tháng, các trạm y tế khám-chữa bệnh từ 300 đến 400 lượt bệnh nhân. Người dân được chăm sóc sức khỏe tại chỗ, đảm bảo thuốc men, chỉ khi bệnh nặng mới lên tuyến trên điều trị.

Tuy vậy, khó khăn hiện nay là tình trạng thiếu bác sĩ. Mặc dù ngành Y tế tỉnh quan tâm đào tạo bác sĩ theo địa chỉ, nhu cầu sử dụng; phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thi tuyển, xét tuyển bác sĩ, song vẫn còn thiếu nhiều bác sĩ, nhất là bác sĩ chuyên khoa. Tỷ lệ tuyển dụng bác sĩ qua các năm đạt rất thấp so với nhu cầu. Hiện nay, toàn tỉnh còn thiếu khoảng 200 bác sĩ.

Ông Nguyễn Văn Chính-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa-thông tin: Đơn vị hiện có 39 bác sĩ, còn thiếu 17 bác sĩ, do đó gặp khó khăn trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn. “Từ năm 2015 đến 2019, Trung tâm Y tế huyện không tuyển dụng được bác sĩ. Nhằm thu hút bác sĩ về địa phương công tác thì cần có chính sách, chế độ đãi ngộ thích hợp trong thời gian tới”-ông Chính nói.

Cần có chính sách thu hút bác sĩ

Trong số 17 chỉ tiêu được thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI có chỉ tiêu: Đến năm 2025, tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 95%, đạt 9 bác sĩ/vạn dân. Để thực hiện các chỉ tiêu này, theo ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế thì ngành cần tiếp tục triển khai đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới; tận dụng các nguồn vốn để nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang-thiết bị y tế cho phù hợp với mô hình bệnh tật tại cơ sở.

Các trạm y tế phải được đầu tư xây dựng kiên cố và đầy đủ trang-thiết bị theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế. Rà soát và có kế hoạch chuẩn hóa đội ngũ nhân viên y tế thôn, đảm bảo đến năm 2025 có trên 80% nhân viên y tế thôn đạt chuẩn theo quy định. Phấn đấu trên 95% số xã có bác sĩ, triển khai các giải pháp nhằm chuẩn hóa và nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế xã. Thực hiện có hiệu quả Chương trình y tế-dân số giai đoạn 2021-2025.

Cũng theo ông Đinh Hà Nam, ngành Y tế phải quan tâm đào tạo để tăng số lượng bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa, từng bước giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ chuyên khoa thuộc các chuyên ngành ưu tiên: ung thư, tim mạch, chỉnh hình, nhi khoa, truyền nhiễm và bác sĩ gia đình. Khuyến khích, tạo điều kiện và hỗ trợ các bác sĩ nội trú, bác sĩ CKI, CKII, thạc sĩ, tiến sĩ theo học các ngành học và bậc học ưu tiên.

Tăng cường tuyển dụng và có chế độ đãi ngộ xứng đáng đội ngũ bác sĩ (chủ yếu bác sĩ đa khoa, bác sĩ sau đại học, cán bộ chuyên môn đầu ngành). Áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính để tăng số lượng tuyển sinh, đào tạo nhân lực là người địa phương đang học bác sĩ đa khoa tại các trường đại học y dược công lập, bác sĩ đào tạo theo địa chỉ có nguyện vọng theo học các chương đào tạo của tỉnh, đặc biệt là cán bộ y tế làm việc tại các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, các lĩnh vực đặc thù như: pháp y, phong, tâm thần...

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.